Trung Quốc nuôi thành công thủy hải sản giữa sa mạc bằng nước biển nhân tạo

Nhờ đất mặn kiềm, các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm ra được cách nuôi trồng thuỷ hải sản ngay tại giữa sa mạc khô cằn.
Chú thích ảnh
Giống tôm thẻ được nuôi tại Tân Cương. Ảnh chụp màn hình CCTV

Các chuyên gia thủy sinh tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương (Tây Bắc Trung Quốc) đã nuôi trồng thành công nhiều loại thuỷ hải sản như cá hồi, cá rô phi, tôm hùm và cua ngọc trắng trong môi trường nước biển nhân tạo được tạo ra từ nước muối kiềm. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 30/6, lô "hải sản sa mạc" mới nhất chuẩn bị được tung ra thị trường.

Nghề nuôi hải sản giữa vùng sa mạc khô cằn của Tân Cương được hình thành từ một nguồn tài nguyên đầy giá trị – đất mặn kiềm. Nguồn nước tại đây có độ mặn và thành phần hóa học tương tự như nước biển. Thông qua các điều chỉnh khoa học, các chuyên gia đã phát triển kỹ thuật tạo ra nước biển nhân tạo, mở ra khả năng nuôi trồng nhiều loài thủy hải sản ngay giữa vùng đất khô hạn.

Ngoài ra, Tân Cương còn thử nghiệm nuôi tôm nước mặn trong môi trường nước ngọt. Quá trình này bắt đầu bằng việc sử dụng các ao khử muối để giúp tôm thích nghi dần, đồng thời tạo lập điều kiện phù hợp cho việc nuôi trồng. Nhờ nguồn nước ngọt chất lượng cao từ dãy núi Thiên Sơn, địa phương đã nuôi thành công tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương, loài tôm được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ kích thước lớn và hương vị đậm đà.

Trong cuộc phỏng vấn với Global Times, một nông dân họ Vương cho biết ông đã bắt đầu nuôi thủy sản tại địa phương từ năm 2005 và hiện có gần 20 năm kinh nghiệm. Hiện tại, ông cùng năm người khác đang nuôi cua theo mô hình hồ chứa. Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ tại Tân Cương, với nhu cầu khá cao.

“Mặc dù thị trường hải sản ở đây còn hạn chế, nhưng cua nuôi tại Tân Cương vẫn được đón nhận nồng nhiệt nhờ hương vị tự nhiên, không sử dụng thức ăn công nghiệp. Việc nuôi thả tự do trong vùng nước tự nhiên giúp đảm bảo chất lượng cao cho sản phẩm”, ông Vương chia sẻ.

Chỉ tính riêng trong năm 2024, Tân Cương đã sản xuất 196.500 tấn thủy sản, dẫn đầu trong số năm đơn vị cấp tỉnh ở Tây Bắc Trung Quốc. Theo CCTV, các sản phẩm cá, tôm và cua tại Tân Cương không chỉ được tiêu thụ rộng rãi trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như Nga và Tây Ban Nha.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.