Trung Quốc nới lỏng chính sách miễn thị thực để thúc đẩy du lịch và ngoại giao

Trung Quốc đang thay đổi mạnh mẽ chính sách nhập cảnh nhằm thu hút du khách quốc tế và thúc đẩy các mục tiêu kinh tế, ngoại giao.
Chú thích ảnh
Tử Cấm Thành đón hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan mỗi ngày. Ảnh: Công Tuyên - P/v TTXVN tại Bắc Kinh

Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm và quan hệ với phương Tây căng thẳng, Bắc Kinh đã mở rộng danh sách miễn thị thực lên tới 38 quốc gia - so với chỉ ba quốc gia trước đại dịch (Singapore, Brunei và Nhật Bản). Hiện nay, công dân từ các nước như Australia có thể đến Trung Quốc với mục đích kinh doanh, du lịch hoặc thăm gia đình trong thời gian tối đa bốn tuần mà không cần thị thực.

Ngoài chính sách miễn thị thực, Trung Quốc còn triển khai một loạt biện pháp hỗ trợ, như thị thực quá cảnh cho công dân từ 54 quốc gia. Những người này có thể tham quan các thành phố lớn trong thời gian từ ba đến mười ngày. Chính phủ cũng tích cực cải tiến các dịch vụ trong nước như thanh toán không dùng tiền mặt hoặc hỗ trợ thẻ quốc tế, giúp trải nghiệm du lịch trở nên thuận tiện hơn. Theo thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc, lượng khách quốc tế đến nước này đã tăng 83% trong năm 2023 so với năm trước đó, đạt gần 65 triệu lượt với hơn 20 triệu lượt sử dụng chính sách miễn thị thực và tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Các chuyên gia nhận định, sự thay đổi này không chỉ nhằm mục đích kích thích chi tiêu từ du khách mà còn là một phần trong chiến lược ngoại giao mềm của Bắc Kinh. Giáo sư Songshan Huang tại Đại học Edith Cowan (Australia) cho rằng Trung Quốc đang tận dụng chính sách này để cải thiện hình ảnh quốc tế, đồng thời nỗ lực cho kinh tế trong nước. Ông nhấn mạnh rằng du khách nước ngoài tiêu dùng tại Trung Quốc không chỉ đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế mà còn giúp tăng cường nhận thức tích cực về quốc gia này.

Tuy nhiên, dù các biện pháp thúc đẩy đã mang lại kết quả tích cực, song lượng khách quốc tế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn so với trước đại dịch. Số liệu cho thấy, lượng du khách đến Trung Quốc hiện chỉ đạt khoảng 2/3 mức trước năm 2020. Phần lớn mức tăng đến từ các quốc gia láng giềng như Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, trong khi số lượng khách từ Mỹ, Đức, Pháp và Australia giảm đáng kể. Một số yếu tố được cho là góp phần gây ra tình trạng này, như: chi phí bay cao từ các quốc gia xa hơn, việc hạn chế bay qua không phận Nga và giảm tần suất chuyến bay từ các hãng hàng không lớn như British Airways và Qantas.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị được cho là có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng du lịch tới Trung Quốc. Một số khảo sát chỉ ra rằng hình ảnh của Trung Quốc tại một số quốc gia phát triển đang gặp nhiều thách thức, dẫn đến việc người dân tại các quốc gia này có xu hướng ít chọn Trung Quốc làm điểm đến. Đồng thời, một số chính phủ như Mỹ, Anh, Canada và Australia đã đưa ra khuyến cáo an ninh cho công dân khi đến Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tỏ rõ quyết tâm mở rộng chính sách miễn thị thực. Tuần này, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc thông báo sẽ tăng số lượng quốc gia được hưởng đặc quyền này và kéo dài thời gian lưu trú cho du khách.

Các nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở cửa du lịch quốc tế không chỉ góp phần cải thiện hình ảnh đất nước mà còn tạo điều kiện để du khách có cơ hội trải nghiệm thực tế về quốc gia này. Đối với những người từng gặp khó khăn với các thủ tục nhập cảnh phức tạp trước đây, những thay đổi này được xem là một bước tiến quan trọng, giúp việc trở lại Trung Quốc trở nên dễ dàng hơn. Việc có thể khám phá đất nước này mà không cần đối mặt với các thủ tục giấy tờ phức tạp được nhiều người đánh giá là một thay đổi tích cực và đáng khích lệ.

Hoàng Anh/Báo Tin tức (theguardian.com)

Dành cho bạn

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ đáp trả hành động gây hấn của quân đội Mỹ bằng các cuộc tấn công mạnh mẽ do Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

IRGC phát cảnh báo mới với Mỹ về kịch bản đưa quân trên bộ vào Iran

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ và tàu chiến Mỹ nếu Washington mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran, trong bối cảnh Mỹ đang điều thêm tàu sân bay, lực lượng đổ bộ và hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc đã khuyến nghị các phương tiện sử dụng năng lượng mới chỉ sạc đến 80% nhằm giảm thời gian chiếm dụng trụ sạc, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả phục vụ. Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, nhiều trạm dịch vụ trên các tuyến đường cao tốc ở Trung Quốc có nhu cầu sạc đặc biệt cao. Một số trạm đã xuất hiện tình trạng xếp hàng dài, ùn tắc, có trường hợp phải chờ tới 5 giờ đồng hồ.