Trung Quốc nối lại hoạt động xuất khẩu chip Nexperia cho mục đích dân sự

Ngày 9/11, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã áp dụng các biện pháp miễn trừ đối với việc xuất khẩu chip của Nexperia đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng cho mục đích dân sự.

Trước đó một ngày, Chính phủ Trung Quốc thông báo đang chờ đợi những hành động cụ thể từ phía Hà Lan để giải quyết tranh chấp liên quan đến Nexperia, vấn đề đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt chip của công ty này và đe dọa ngành sản xuất ô tô.

Trong thông báo mới, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ nước này hoan nghênh nỗ lực của phía châu Âu trong việc hối thúc Hà Lan khắc phục các biện pháp mà Bắc Kinh cho là “sai lầm”.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 8/11 cũng thông báo phía Trung Quốc xác nhận khôi phục một phần hoạt động xuất khẩu chip của Nexperia.

Nexperia đã vướng vào tranh chấp với chi nhánh tại Trung Quốc sau khi Chính phủ Hà Lan giành quyền kiểm soát Nexperia từ chủ sở hữu Trung Quốc Wingtech Technology vào ngày 30/9. Công ty cũng đã cách chức Giám đốc điều hành người Trung Quốc, do lo ngại công nghệ của công ty có thể bị Wingtech chiếm đoạt. Ngày 4/10, Bộ Thương mại Trung Quốc quyết định ngăn chặn Nexperia xuất khẩu chip từ Trung Quốc.

Tập đoàn Wingtech của Trung Quốc mua lại toàn bộ Nexperia từ Tập đoàn Philips, với giá khoảng 3,63 tỷ USD hồi năm 2018. Hiện công ty này là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về các dòng chip đơn giản như diode và transistor. Tuy nhiên, hãng cũng phát triển những chip có công nghệ tiên tiến hơn như chip dùng để tối ưu hóa hiệu suất pin. Lượng lớn chip sản xuất tại Hà Lan được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô và điện tử tiêu dùng. Phần lớn chúng được lắp ráp tại Trung Quốc và chủ yếu được bán cho các nhà phân phối.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.