Trung Quốc: Nối lại hoạt động giao thông sau khi bão Talim suy yếu

Ngày 18/7, giới chức Trung Quốc cho biết tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam nước này, đã nối lại các chuyến bay và hoạt động đường sắt sau khi bão Talim - cơn bão số 4 trong năm nay tại Trung Quốc - suy yếu thành bão nhiệt đới.
Chú thích ảnh
Sóng lớn xô vào bờ trước khi bão Talim đổ bộ, tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 17/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi kiểm tra an toàn, giới chức ngành đường sắt đã nối lại hoạt động của các chuyến tàu cao tốc từ 11h giờ địa phương ngày 18/7. Ngoài ra, sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu và sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á cũng đã hoạt động bình thường trở lại. Cơ quan vận tải và khai thác cảng thành phố Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, cho biết hoạt động tại 3 cảng ở thành phố này sẽ được nối lại từ nửa đêm 18/7. 

Vào lúc 6h ngày 18/7, đài quan sát quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo vàng đối với bão Talim vốn đã suy yếu thành bão nhiệt đới vào sáng sớm cùng ngày. 

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo bão theo 4 cấp độ được mã hóa bằng màu sắc, trong đó màu đỏ là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.