Trung Quốc: Nỗ lực ứng phó với mưa lũ

Ngày 6/7, một đoàn công tác liên ngành thuộc Bộ Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã được cử đến Quảng Tây để chỉ đạo công tác ứng phó với tình trạng mưa lũ đang ngày càng nghiêm trọng tại địa phương này.
Chú thích ảnh
Khu vực hạ lưu của hồ chứa Lục Lam bị ngập lụt sau sự cố vỡ hồ do mưa lớn gây ra bởi bão Maysak tại thành phố Hengzhou, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc ngày 6/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt tại Quảng Tây từ cấp III lên cấp II – mức thứ hai trong thang 4 cấp, đồng thời Ủy ban Phòng chống, Giảm nhẹ và Cứu trợ thiên tai quốc gia Trung Quốc (NCDR) cũng đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia cấp IV để triển khai công tác cứu trợ thiên tai tại khu vực này.

Do ảnh hưởng của bão Maysak và mưa lớn, ngày 6/7, tình trạng nguy hiểm đã xuất hiện tại nhiều hồ chứa thuộc các thành phố Nam Ninh và Quý Cảng thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Văn phòng Bộ Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc cùng Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp đã liên tục phối hợp triển khai công tác ứng phó khẩn cấp và tổ chức tham vấn liên ngành.

Theo đề nghị của Quảng Tây, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã điều động hai máy bay không người lái đến khu vực thiên tai để đảm bảo thông tin liên lạc, đồng thời phối hợp với Cục Dự trữ vật tư và lương thực quốc gia phân bổ vật tư khẩn cấp nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Bộ cũng triển khai 1.372 nhân sự, 270 phương tiện và 140 tàu thuyền, cùng lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp gồm 350 nhân sự được trang bị thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để thực hiện công tác ứng phó.

Cùng ngày, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã khẩn trương phân bổ 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng 14,7 triệu USD) từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ Quảng Tây khắc phục hậu quả khẩn cấp sau bão. Khoản kinh phí này chủ yếu được dành cho việc khôi phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị hư hại, như đường sá và các công trình thủy lợi, cũng như các cơ sở dịch vụ công cộng bao gồm trường học và bệnh viện, nhằm tạo điều kiện sớm khôi phục hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường của người dân.

Công Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.