Trung Quốc nhập khẩu thêm đậu tương từ Mỹ trước Giáng sinh

Một nguồn tin cho biết Trung Quốc có thể sẽ nhập khẩu hơn 2 triệu tấn đậu tương nữa từ Mỹ trước dịp lễ Giáng sinh ngày 25/12, đưa tổng khối lượng đậu tương mà nước này nhập khẩu từ Mỹ trong tháng 12 lên hơn 5 triệu tấn.
Chú thích ảnh
Nông dân kiểm tra đậu tương tại một nông trại ở Iowa, Mỹ ngày 4/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc nối lại hoạt động nhập khẩu đậu tương được xem là một hành động thể hiện thiện chí của Bắc Kinh trước khi hai bên bước vào vòng đàm phán thương mại song phương tiếp theo.

Trong báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần, Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 20/12 đã xác nhận khối lượng xuất khẩu ròng 1,561 triệu tấn đậu tương sang Trung Quốc trong tuần trước.

Bắc Kinh hồi tháng 7 đã áp mức thuế 25% đối với đậu tương nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp trả các mức thuế mà Washington áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc. Mức thuế này vẫn được duy trì trong thời gian hai bên đàm phán để giải quyết bất đồng về thương mại trước thời hạn chót là ngày 2/3 năm tới.

Nông dân Mỹ, nhất là những người trông đậu tương, đã chịu thiệt hại năng nề bởi các mức thuế trả đũa của Trung Quốc. Năm 2017, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 60% lượng đậu tương xuất khẩu của Mỹ với giá trị hơn 12 tỷ USD. 

Tổng thống Mỹ đã đồng ý hoãn tăng thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc trong 90 ngày, khi hai bên tiến hành đàm phán về vấn đề thương mại cũng như việc Bắc Kinh chấm dứt cưỡng ép chuyển giao công nghệ và bảo vệ tốt hơn các tài sản trí tuệ của Mỹ tại Trung Quốc.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.