Trung Quốc nhập khẩu dầu thô nhiều nhất thế giới

Trung Quốc trong tháng 4 vừa qua đã lần đầu tiên vượt qua Mỹ trở thành nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Trung Quốc trong tháng 4 vừa qua đã lần đầu tiên vượt qua Mỹ trở thành nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đồng thời lượng dầu thô mà nước này mua dự kiến sẽ còn tăng bất chấp nền kinh tế giảm tốc.

Trung Quốc nhập khẩu dầu thô nhiều nhất thế giới ảnh 1

Công nhân phun nước làm mát các bể chứa dầu của PetroChina ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Cụ thể, Trung Quốc đã nhập khẩu kỷ lục khoảng 7,4 triệu thùng dầu/ngày trong tháng Tư, vượt qua mức nhập khẩu tương ứng khoảng 7,2 triệu thùng dầu/ngày của Mỹ. Nhập khẩu dầu thô tăng mạnh này là một điều bất ngờ, trong bối cảnh nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang chậm lại và nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của chính Trung Quốc dự kiến sẽ "hạ nhiệt". Tuy nhiên, giá dầu giảm và các đợt cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng của Trung Quốc thời gian qua là những yếu tố kéo nhu cầu tiêu thụ đi lên.

Dù trong một vài tháng tới, Trung Quốc có thể sẽ quay trở lại vị trí nhập khẩu dầu mỏ nhiều thứ hai thế giới, song rõ ràng trong dài hạn Trung Quốc vẫn sẽ vượt qua Mỹ. Trung Quốc hiện đã là nhà tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, trong đó dầu mỏ được giao dịch nhiều nhất. Vượt qua Mỹ đồng nghĩa với việc Trung Quốc là nhà tiêu thụ hàng đầu trong hầu hết các loại hàng hóa, như than đá, quặng sắt và kim loại.

Người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu an ninh năng lượng tại Đại học quốc gia Singapore, Philip Andrews-Speed nhận đinh, trở thành nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới sẽ cho phép Trung Quốc có quyền định giá mua nhiều hơn, khi Bắc Kinh sẽ trở thành một nhà mua dầu mỏ quan trọng của các nước khu vực Trung Đông.

Trong vòng một thập kỷ qua, các nhà sản xuất dầu mỏ trên toàn thế giới đã phải điều chỉnh các kế hoạch bán hàng, khi nhập khẩu dầu thô của Mỹ đã giảm từ mức trên 10 triệu thùng/ngày cách đây 10 năm xuống còn khoảng 7,2 triệu thùng/ngày như hiện nay.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn tương đối thấp, nhu cầu của Trung Quốc có thể sẽ tăng. “Trung Quốc sẽ tiếp tục mua thêm dầu thô để lấp đầy các kho tích trữ mới. Đối với Trung Quốc, điều này có lợi về cả yếu tố chiến lược và thương mại”, Giám đốc SIA Energy tại Bắc Kinh, Seng Yick Tee nhận định.


Việt Khoa 
(theo Reuters)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.