Trung Quốc nhấn mạnh lập trường thúc đẩy hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine

Đặc phái viên của Trung Quốc nhắc lại lời kêu gọi tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine trong cuộc làm việc tại Đức.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Li Hui. Ảnh: RIA Novosti

Phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Andreas Michaelis tại Berlin, Đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Li Hui khẳng định lập trường của Bắc Kinh về vấn đề Ukraine vẫn không thay đổi và tập trung vào việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

Nhắc lại những lời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Li Hui nói rằng "không có thuốc chữa bách bệnh để giải quyết cuộc khủng hoảng" và tất cả các bên cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình thông qua việc tích lũy sự tin tưởng lẫn nhau.

"Trung Quốc ủng hộ việc các nước châu Âu bắt xem xét từ nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc khủng hoảng và tìm giải pháp cho tất cả các vấn đề liên quan, đồng thời nỗ lực vì sự ổn định lâu dài của lục địa châu Âu", ông Li Hui nhấn mạnh và cho biết thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Đức về vấn đề này.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phía Đức đánh giá cao những nỗ lực tích cực của Trung Quốc nhằm giảm leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine và nhấn mạnh rằng việc Berlin và Bắc Kinh tăng cường đối thoại về một số vấn đề quốc tế và khu vực lớn là "hữu ích và cần thiết", bao gồm cả tình hình ở Ukraine.

Cuộc gặp giữa ông Li Hui và Ngoại trưởng Michalis diễn ra trong bối cảnh Đại diện đặc biệt của Trung Quốc đang có chuyến công du châu Âu nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho Ukraine trong khuôn khổ lộ trình 12 điểm mà Trung Quốc đề xuất để có thể đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Đặc phái viên Li Hui trước đó đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan và các quan chức Bộ Ngoại giao Pháp. Ông dự kiến sẽ kết thúc chuyến công du con thoi kéo dài 1 tuần tại Moskva.

Các nỗ lực hòa bình của Trung Quốc đã được Nga và một số quốc gia khác hoan nghênh, trong đó Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng nhiều điểm trong kế hoạch của Bắc Kinh "phù hợp" với lập trường của Moskva. Tuy nhiên, hầu hết các cường quốc phương Tây đã bác bỏ lộ trình của Trung Quốc, nói rằng họ thiếu "uy tín" trong bối cảnh Bắc Kinh từ chối tham gia chiến dịch trừng phạt chống Nga của phương Tây.

Hoài Nam (RT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.