Trung Quốc: Nguyên Bí thư thủ phủ Tân Cương bị buộc tội tham nhũng

Ông Dương Cương bị buộc tội nhận hối lộ, "trục lợi cho người khác" và "nhận các tài sản khổng lồ từ người khác một cách phi pháp".

Tân Hoa xã ngày 28/7 đưa tin Dương Cương, nguyên Bí thư Thành ủy Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc, đã bị buộc tội tham nhũng.

Ông Dương Cương bị buộc tội nhận hối lộ, "trục lợi cho người khác" và "nhận các tài sản khổng lồ từ người khác một cách phi pháp". Cựu quan chức này giữ cương vị Bí thư Thành ủy Urumqi từ năm 1999 - 2006.

Tại Trung Quốc, chiến dịch chống tham nhũng đã được Chủ tịch nước này Tập Cận Bình đẩy mạnh kể từ khi lên cầm quyền cách đây hơn 2 năm. Đã có khoảng 27.000 đảng viên, quan chức bị trừng phạt vì các hành vi tham nhũng.

Kể từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, đã có hơn 100 quan chức từ cấp Thứ trưởng, Quân đoàn trở lên bị điều tra xử lý, trong đó có 4 Ủy viên Trung ương và 11 Ủy viên Dự khuyết.

Theo tờ “Nhân dân Nhật báo”, tính tới ngày 25/6, trong năm 2015 ở Trung Quốc đã có 14 quan chức cấp tỉnh, Bộ trở lên “ngã ngựa” vì nhúng chàm. Con số này của cả năm 2013 là 17 người và năm 2014 là hơn 40 người.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.