Trung Quốc nêu điều kiện cần để điều chỉnh chiến lược 'không COVID-19'

Trung Quốc sẽ chỉ cân nhắc điều chỉnh chiến lược “Không COVID-19” nghiêm ngặt trong trường hợp điều kiện dịch bệnh trong nước và quốc tế thay đổi.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, ngày 19/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình trung ương CCTV ngày 21/3, ông Liang Wannian – người đứng đầu hội đồng chuyên gia chống COVID-19 của Trung Quốc – chỉ ra các điều kiện bao gồm công cụ chống virus SARS-CoV-2 tốt hơn, virus giảm hoành hành và bệnh dịch ở các nước bớt nghiêm trọng.

Ông Liang cho biết Trung Quốc sẽ đánh giá các yếu tố cùng một lúc khi cân nhắc thay đổi chiến lược chống dịch hoặc quyết định trở lại trạng thái bình thường.

“Tôi biết mọi người đều hy vọng đại dịch sẽ chấm dứt sớm, nhưng virus và căn bệnh không phụ thuộc vào ý muốn của chúng ta”, chuyên gia Liang nhấn mạnh.

Ông Liang cho hay viễn cảnh tốt nhất để chấm dứt đại dịch sẽ là virus SARS-CoV-2 đột biến thành mầm bệnh yếu hơn, tốc độ lây lan chậm hơn và ít gây nguy hiểm đến sức khỏe con người, hoặc có những loại vaccine ngăn chặn lây nhiễm thay vì chỉ ngăn bệnh chuyển biến nặng như hiện nay.

Chỉ tính riêng trong tháng 3, Trung Quốc ghi nhận trên 42.000 ca mắc cộng đồng khi biến thể Omicron xuất hiện. Khoảng 95% số ca mắc không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, khiến Trung Quốc đặt ra câu khỏi có nên điều chỉnh chiến lược chống dịch giống như những quốc gia khác, nới lỏng các biện pháp để khôi phục kinh tế.

Ngày 22/3, Trung Quốc ghi nhận 2.281 ca mắc COVID-19 có triệu chứng trong cộng đồng và 2.313 ca mắc không triệu chứng. Chuyên gia Liang cho biết một nửa các ca mắc chưa phát triển triệu chứng là kết quả từ những biện pháp can thiệp quyết liệt cua nước này.

“Đáng nhẽ họ sẽ có triệu chứng, nhưng vì chúng ta can thiệp và điều trị kịp thời nên thời gian phát bệnh bị gián đoạn, họ không phát triển triệu chứng nữa”, ông Liang lí giải.

“Bạn không thể kết luận tỷ lệ các ca mắc không triệu chứng cao là do virus. Có được con số đó là nhờ mức độ hiệu quả trong các biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa”, vị chuyên gia cấp cao nói và cho biêt thêm một người nhiễm biến thể Omicron có thể lây bệnh cho tới 6-8 người.

Mặc dù biến thể Omicron không nguy hiểm như Delta song nó vẫn gây tỷ lệ bệnh nặng và tử vong lớn tại Trung Quốc do nước này đông dân. Điều này có thể tạo thêm gánh nặng cho hệ thống y tế của Trung Quốc một khi dịch không được kiểm soát.

“Duy trì chiến lược ‘Không COVID-19’ cho chúng ta thời gian để kiểm soát dịch bệnh. Khi chúng ta đạt được đến những tiến bộ nhất định về tiêm chủng và thuốc điều trị, biến thể Omicron chuyển sang chủng nhẹ và ít lây lan hơn. Đó sẽ là cơ hội tốt nhất”, ông Liang kết luận.

Tại tỉnh Cát Lâm phía Đông Bắc Trung Quốc, 1.902 ca mắc có triệu chứng và 563 ca mắc không triệu chứng được ghi nhận vào ngày 22/3. Trong một cuộc họp trực tuyến trước đó một ngày, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan đã đôn đốc điều tra dịch tễ và cách ly các ca bệnh ngay trong ngày để ngăn chặn chuỗi lây truyền.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.