Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão Dolphin

Ngày 8/8, Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng ứng phó khẩn cấp đối với bão Dolphin từ cấp IV lên cấp III, trong khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) nâng cảnh báo bão từ màu vàng lên màu cam khi cơn bão thứ 13 trong năm 2026 tiếp tục tiến gần bờ biển phía Đông nước này.
Chú thích ảnh
Kiểm tra dây neo của tàu thuyền trước khi bão Dolphin đổ bộ tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, ngày 7/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trung Quốc áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết đối với bão gồm 4 cấp theo màu sắc, trong đó màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo lần lượt là màu cam, vàng và xanh. Nước này cũng áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp, trong đó cấp I là mức cao nhất.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, NMC dự báo bão sẽ đổ bộ tại tỉnh Chiết Giang hoặc miền Bắc tỉnh Phúc Kiến, trong khoảng từ chiều 9/8 đến sáng 10/8. Trước đó, ngày 7/8, Bộ Thủy lợi Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng, chống lũ lụt cấp IV tại 6 địa phương cấp tỉnh gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến và Giang Tây. Các địa phương này được dự báo có mưa lớn từ ngày 8-12/8, khiến mực nước tại một số sông có thể tăng đáng kể. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp cấp độ IV đối với các thảm họa địa chất tại Chiết Giang và Phúc Kiến, do phần lớn khu vực Chiết Giang và phía Bắc Phúc Kiến đang đối mặt với nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và các thảm họa địa chất khác do trận mưa lớn.

Vào lúc 9h ngày 8/8, tâm bão Dolphin nằm trên vùng biển phía Nam Biển Hoa Đông, cách thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, khoảng 520 km về phía Đông. Bão được dự báo di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h, duy trì cường độ hoặc mạnh thêm.
Chính quyền các địa phương đã được yêu cầu tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao, đẩy mạnh công tác giám sát, dự báo và trực ban khẩn cấp, cũng như kịp thời báo cáo về các thảm họa và rủi ro tiềm ẩn.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.