Trung Quốc nâng cấp đường băng Mỹ bỏ hoang trên quần đảo chiến lược

Trung Quốc đã lên kế hoạch nâng cấp đường băng tại nơi vốn là địa điểm tới lui của máy bay quân sự Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, nay bị bỏ hoang.
Chú thích ảnh
Sân bay Canton tại quần đảo Kiribati. Ảnh: Daily Mail

Địa điểm này thuộc quần đảo Kiribati, cách Hawaii hơn 3.000 km về phía Tây Nam. Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết kế hoạch bao gồm việc thi công trên đảo Kanton thuộc Kiribati.

Đường băng bị bỏ hoang này của Mỹ được cho có thể hỗ trợ triển khai chiến đấu cơ nếu được hiện đại hóa và nâng cấp. Ngoài ra, cũng có thể xuất kích máy bay trinh sát quân sự từ đảo Kanton bởi nơi đây có vị trí chiến lược giữa Hawaii với Australia và New Zealand.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận nước này đang nghiên cứu kế hoạch nâng cấp và cải thiện đường băng sau khi chính phủ Kiribati đề nghị nhằm thay đổi giao thông nội địa tại quần đảo này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố hợp tác với Kiribati là “lợi ích song phương” và “hỗ trợ không kèm bất cứ điều kiện chính trị nào”.

Chính phủ Kiribati trong khi đó chưa hề công bố chi phí và những thông tin cụ thể khác liên quan đến kế hoạch hợp tác với Trung Quốc.

Kiribati có diện tích khá khiêm tốn với 120.000 dân. Trong Chiến tranh Thế giới Thứ hai, Không quân Mỹ từng sử dụng sân bay tại Kiribati để di chuyển giữa Hawaii và vùng Nam Thái Bình Dương. Đến thập niên 60 của thế kỷ trước, Mỹ vẫn sử dụng đường băng này để theo dõi tên lửa.

Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) trong bài phân tích năm 2020 cho rằng các cơ sở liên quan đến Trung Quốc tại Kiribati sẽ nằm tại tuyến đường biển chính nối giữa Bắc Mỹ, Australia và New Zealand.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.