Trung Quốc, Myanmar ký thỏa thuận hợp tác Quỹ đặc biệt Mekong - Lan Thương

Ngày 6/8, tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác các dự án thuộc Quỹ đặc biệt Hợp tác Lan Thương - Mekong (LMC) năm 2025.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Myanmar U Ko Ko Kyaw (phải) và Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar Mã Gia (trái) tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác các dự án thuộc Quỹ đặc biệt Hợp tác Lan Thương - Mekong (LMC) ở Nay Pyi Taw, Myanmar, ngày 5/8/2025. Ảnh: THX/TTXV

Theo thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar, phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar Mã Gia (Ma Jia) khẳng định việc ký kết 14 dự án trong khuôn khổ Quỹ đặc biệt LMC sẽ tiếp tục góp phần hỗ trợ Myanmar phát triển các lĩnh vực như nông nghiệp, bảo vệ môi trường, khoa học và công nghệ, văn hóa, giáo dục và phòng tránh thiên tai. Bà cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Myanmar, sử dụng hiệu quả nguồn quỹ và thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Myanmar nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar U Than Swe phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác các dự án thuộc Quỹ đặc biệt Hợp tác Lan Thương - Mekong (LMC) ở Nay Pyi Taw, Myanmar, ngày 5/8/2025. Ảnh: THX/TTXVNN

Về phía Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao U Than Swe, người đồng thời là thành viên Ủy ban An ninh và Hòa bình Quốc gia, bày tỏ hoan nghênh Trung Quốc cung cấp nguồn tài trợ và chia sẻ các cơ hội phát triển.

Từ năm 2018 đến nay, Myanmar đã nhận tài trợ từ Quỹ LMC cho tổng cộng 132 dự án trong 8 đợt, trở thành quốc gia có số lượng dự án được phê duyệt nhiều nhất trong số các nước thuộc lưu vực sông Mekong.

Vân Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.