Trung Quốc, Mỹ thảo luận về thương mại đậu tương

Theo tờ China Daily, một phái đoàn thương mại Trung Quốc và Hội đồng ngành đậu tương Mỹ đã thảo luận về thương mại đậu tương, hợp tác thiết thực trong nông nghiệp và việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao gần đây giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Sản phẩm đậu tương thu hoạch tại một trang trại ở Iowa (Mỹ). Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN

Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc (CCPIT), Ren Hongbin, đã dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đến trao đổi với ông Jim Sutter, Giám đốc điều hành Hội đồng Xuất khẩu đậu tương Mỹ (USSEC) và các nhà lãnh đạo nông nghiệp khác của Mỹ tại Washington hôm 4/12. Cuộc gặp diễn ra sau cuộc gặp hồi tháng 10/2025 tại Busan, Hàn Quốc, giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
 
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, ông Jim Sutter nói rằng Trung Quốc là thị trường đậu tương lớn nhất và không thể thay thế được đối với nông dân Mỹ và bày tỏ sự lạc quan mạnh mẽ về quan hệ song phương. Theo ông, đậu tương và thương mại đậu tương giữa hai nước này có thể là một ví dụ tốt về cách các quốc gia có thể hợp tác với nhau và cách hai bên có thể xây dựng lại mối quan hệ và đảm bảo rằng Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đi đúng hướng.
 
Phó Chủ tịch USSEC Mike McCranie cho rằng nông dân Mỹ đã cảm nhận được những khó khăn do những gián đoạn thương mại trong quá khứ, nhưng vẫn hy vọng hợp tác song phương được khôi phục. Ông cho biết khi các mức thuế quan được áp dụng, những người nông dân trồng đậu tương khác cảm thấy quan ngại về những các động tiêu cực do thuế quan.
 
Trong cuộc họp, ông Ren Hongbin cho biết ưu tiên trước mắt là thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đạt được tại Busan đồng thời duy trì các kênh liên lạc mở. Ông Ren Hongbin đặc biệt khuyến khích hợp tác trong nông nghiệp xanh và ít carbon, hoan nghênh các đối tác Mỹ cùng nhau phát triển những đề xuất cho hội nghị APEC năm 2026. Ông nhắc lại rằng Trung Quốc và Mỹ đã cùng nhau đệ trình thành công một đề xuất chung về an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu tại hội nghị APEC năm ngoái ở Lima, Peru, và bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác như vậy.
 
Trong khi đó, ông Jim Sutter nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về tính bền vững và lượng khí thải carbon rất thấp trong sản xuất đậu tương của Mỹ.
 
Các doanh nghiệp Trung Quốc tham dự cuộc gặp bày tỏ sẵn sàng tăng cường mua đậu tương Mỹ và thúc đẩy hợp tác xanh giữa hai nước, đề nghị tổ chức các hội thảo chuyên đề của USSEC tại Triển lãm Chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc tháng 6/2026 để quảng bá đậu tương Mỹ bền vững đến người mua Trung Quốc.

Hải Yến - P/v TTXVN tại Bắc Kinh

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.