Trung Quốc, Mỹ nhất trí sẽ đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân

Trung Quốc và Mỹ sẽ thảo luận về kiểm soát vũ khí hạt nhân trong tuần tới, đánh dấu cuộc đàm phán đầu tiên về vấn đề này kể từ thời chính quyền của Tổng thống Barack Obama.
Chú thích ảnh
Một tên lửa Trident II D5 được phóng thử từ tàu ngầm tên lửa đạn đạo USS Nebraska của Hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển California ngày 26/3/2018. Ảnh: Reuters

Theo Tạp chí Phố Wall (WSJ), sau chuyến thăm Mỹ vào cuối tuần trước của Ngoại trưởng Vương Nghị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 30/10 cho biết hai quốc gia sẽ tham vấn về kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân trong những ngày tới, cũng như tổ chức các cuộc đàm phán riêng về các vấn đề hàng hải và các vấn đề khác.

Các cuộc đàm phán sẽ do ông Mallory Stewart, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, và ông Sun Xiaobo, người đứng đầu bộ phận kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chủ trì.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thời gian hoặc hình thức các cuộc đàm phán.

Năm 2021, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ đã đồng bày tỏ mong muốn bắt đầu tiến hành thảo luận về ổn định chiến lược, ám chỉ tới mối lo ngại của Washington về việc xây dựng vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Nhà Trắng đã nhanh chóng tuyên bố các cuộc thảo luận sẽ không giống các cuộc đàm phán cắt giảm vũ khí chính thức như những gì Mỹ đã thực hiện với Nga.

Kể từ đó, các quan chức Mỹ luôn bày tỏ mối quan ngại khi Trung Quốc tỏ ra ít quan tâm đến việc thảo luận các bước nhằm giảm thiểu rủi ro vũ khí hạt nhân.

Theo một báo cáo tháng 10 của Lầu Năm Góc, Trung Quốc hiện có hơn 500 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động trong kho vũ khí và có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030.

Về phần mình, Bắc Kinh luôn lập luận Mỹ có kho vũ khí hạt nhân lớn hơn nhiều so với họ. Theo Liên đoàn Nhà khoa học Mỹ, Mỹ hiện có khoảng 5.200 vũ khí hạt nhân đang được sử dụng.

Theo một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden, các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí có thể diễn ra trước kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco vào tháng 11. Tuy nhiên, các chi tiết quan trọng vẫn chưa được quyết định.

Các cam kết ngoại giao trong những tháng gần đây của Washington và Bắc Kinh đã tìm cách cứu vãn mối quan hệ đang xấu đi nhanh chóng giữa hai nước sau vụ Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu bị nghi ngờ là do thám của Trung Quốc vào tháng 2.

Ông Daryl Kimball, Giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở tại Washington, cho biết các cuộc đàm phán vũ khí có thể sẽ tập trung vào việc thúc đẩy tính minh bạch trong học thuyết hạt nhân của mỗi quốc gia và giúp các kênh liên lạc xử lý khủng hoảng hiệu quả hơn.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).