Trung Quốc muốn vượt Mỹ, châu Âu trong cuộc đua thu gom mẫu đá sao Hỏa

Cùng với việc Washington trì hoãn sứ mệnh sao Hỏa đưa các mẫu phẩm trở lại Trái đất, Trung Quốc có thể đánh bại các đối thủ Mỹ và châu Âu trong cuộc đua không gian khi hoàn thành cột mốc quan trọng này.
Chú thích ảnh
Tên lửa Trường Chinh 5B, từng phóng tàu Thiên Vấn-1 lên Sao Hoả, trong sự kiện phóng mô-đun trạm vũ trụ của Trung Quốc vào tháng 4. Ảnh: AFP/Getty Images

Theo đài Sputnik, Trung Quốc đang có kế hoạch triển khai nhiệm vụ tiếp theo trên sao Hỏa, thu thập mẫu đá và đưa chúng về Trái đất vào tháng 7/2031, trước hai năm so với sứ mệnh chung do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) triển khai. NASA và ESA có kế hoạch triển khai nhiệm vụ lấy mẫu sao Hỏa từ năm 2028 đến năm 2033.

Cụ thể, cơ quan hàng không vũ trụ Trung Quốc sẽ sử dụng hai tên lửa Trường Chinh 3B và Trường Chinh 5 để hoàn thành sứ mệnh có tên là Thiên Vấn-3.

Tên lửa Trường Chinh 5 sẽ mang theo một tàu đổ bộ và phương tiện vận chuyển lên sao Hỏa. Theo bài thuyết trình tại lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Đại học Nam Kinh, các nhà khoa học Trung Quốc sẽ sử dụng phương pháp lấy mẫu bề mặt thông minh di động trong sứ mệnh. Điều này cho thấy Trung Quốc sẽ không sử dụng máy dò để thu gom các mẫu đá từ các địa điểm khác nhau, khác biệt so với cách làm của NASA và ESA. Phương tiện vận chuyển sẽ đưa các mẫu đá từ bề mặt sao Hỏa lên tàu vũ trụ quay quanh quỹ đạo sao Hỏa với tốc độ 4,5 km/s.

Trong khi đó, tên lửa Trường Chinh 3B sẽ mang theo một tàu quỹ đạo. Khi phương tiện vận chuyển đưa mẫu đá sao Hỏa lên quỹ đạo, tàu vũ trụ này sẽ kết nối với phương tiện và đưa các mẫu phẩm về Trái đất. Theo như kế hoạch, tàu quỹ đạo sẽ được phóng vào cuối tháng 10/2030 và quay trở lại Trái đất vào tháng 7/2031.

Trước đó, sứ mệnh Thiên Vấn-1 được Trung Quốc triển khai vào ngày 23/7/2020, gồm một tàu quỹ đạo, tàu đổ bộ và tàu thám hiểm, đã đáp xuống Sao Hỏa vào tháng 2/2021. Trong sứ mệnh này, tàu thám hiểm Chúc Dung (Zhurong) đã di chuyển trên bề mặt Sao Hỏa vào ngày 22/5/2021 và tiến hành khám phá "Hành tinh Đỏ".

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9/2026, hàng loạt sự kiện dồn dập đã khiến chính các công ty AI lớn nhất thế giới phải chững lại và xem xét mức độ an toàn của những sản phẩm do mình tạo ra.