Trung Quốc muốn Mỹ 'giữ lời' về an ninh mạng

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 31/3 đã hoan nghênh việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói rằng Mỹ sẽ hạn chế sử dụng quân đội trong không gian mạng, và hy vọng Washington sẽ đưa lời nói vào thực tế.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 31/3 đã hoan nghênh việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói rằng Mỹ sẽ hạn chế sử dụng quân đội trong không gian mạng, và hy vọng Washington sẽ đưa lời nói vào thực tế.

Phát biểu trước thềm chuyến thăm Trung Quốc vào tháng tới, ông Hagel tuần trước cho biết Lầu Năm Góc sẽ tìm cách "công khai và minh bạch" về năng lực mạng cũng như mục đích của mình với cả các nước đồng minh và đối thủ. Ông cũng hối thúc các nước khác hạn chế chiến tranh mạng, khẳng định Mỹ muốn nâng cao chất lượng Internet và biến nó thành "chất xúc tác cho sự tự do và thịnh vượng".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Bắc Kinh rất quan tâm tới bình luận trên của ông Hagel và tin rằng, Internet nên được sử dụng để thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng cho con người.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, ông Hồng Lỗi nói: "Duy trì hòa bình trên Internet và tránh các cuộc chiến tranh mạng phù hợp với lợi ích của cả Trung Quốc và Mỹ. Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể nghiêm túc biến những bình luận này thành chính sách và hành động, đồng thời phối hợp với Trung Quốc nhằm tạo ra một không gian mạng hòa bình, công khai, an ninh và hợp tác".

TN

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.