Trung Quốc muốn ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản tại tỉnh Long An

Ngày 12/3, Đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) do ông Bành Hiểu Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Long An về chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp, thương mại.
Trung Quốc muốn ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản tại tỉnh Long An ảnh 1

Thu hoạch lúa trên cánh đồng lớn thuộc vùng Đồng Tháp Mười (Long An). Ảnh: Trường Giang/TTXVN

Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Long An và các sở, ngành của tỉnh đã tiếp đoàn.

Hiện, tỉnh Long An có 772 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 5,1 tỷ USD đến từ 33 quốc gia; trong đó, Trung Quốc là quốc gia đứng thứ 4 với 126 dự án. Về lĩnh vực nông nghiệp, Long An đang tập trung quy hoạch, định hướng, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn, phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể.

Hiện tỉnh đã hình thành nhiều vùng chuyên canh nông sản chủ lực như: vùng lúa chất lượng cao ở các huyện Đồng Tháp Mười, vùng thanh long huyện Châu Thành, vùng chanh tại Bến Lức, Đức Huệ…

Theo thống kê, diện tích trồng thanh long trên địa bàn tỉnh là hơn 7.700 ha, tập trung chủ yếu tại huyện Châu Thành, sản lượng 260.000 tấn/năm. Hiện sản phẩm thanh long của Long An được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc.

Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp của Trung Quốc nói chung và thành phố Bách Sắc nói riêng sẽ đến tìm hiểu, ký kết hợp tác với các doanh nghiệp của Long An trong tiêu thụ các hàng hóa, nông sản chủ lực và đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

Đồng thời, phía thành phố Bách Sắc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp của Long An khi xuất khẩu hàng hóa nông sản ang Trung Quốc; đồng thời thời gian tới, các chương trình hợp tác giữa hai bên sẽ được kết nối, tổng hợp, đánh giá thường xuyên để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giữa 2 địa phương.

Ông Bành Hiểu Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Long An.

Qua đây, ông cũng mong muốn tỉnh Long An và thành phố Bách Sắc sẽ có những bước tiến quan trọng trong chương trình hợp tác phát triển kinh tế ở lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp; tăng cường kết nối việc xuất khẩu những sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Long An với các địa phương của thành phố Bách Sắc, nhất là sản phẩm thanh long, chanh, chuối...

Ngoài ra, lãnh đạo hai bên cần thường xuyên xây dựng cơ chế hợp tác, phát triển từng nội dung hợp tác cụ thể, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai địa phương.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.