Trung Quốc muốn đàm phán FTA với Mỹ

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và một số quan chức cấp cao khác của nước này, ông Maurice Greenberg, Chủ tịch Công ty Star International Company Inc cho biết Bắc Kinh muốn bắt đầu đàm phán một thỏa thuận tự do thương mại (FTA) với Mỹ.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và một số quan chức cấp cao khác của nước này, ông Maurice Greenberg, Chủ tịch Công ty Star International Company Inc cho biết Bắc Kinh muốn bắt đầu đàm phán một thỏa thuận tự do thương mại (FTA) với Mỹ.

Theo ông Greenberg, Trung Quốc muốn đàm phán ngay với Mỹ để xem có thể tiến hành thương lượng một FTA hay không. Nhưng ông Greenberg cho rằng việc đàm phán về một FTA giữa Mỹ và Trung Quốc có thể mất tới 10 năm vì có nhiều vấn đề phức tạp. Mặc dù thỏa thuận này có thể giải quyết các vấn đề về thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và tránh được một cuộc chiến thương mại, song quá trình thương lượng FTA giữa Oasinhtơn và Bắc Kinh sẽ rất "gian nan". Bên cạnh đó, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Chính phủ Mỹ quan tâm tới việc tiến hành đàm phán FTA với Trung Quốc.


Trung Quốc muốn đàm phán FTA với Mỹ ảnh 1

Ông Maurice Greenberg, Chủ tịch Công ty Star International Company Inc. Nguồn: Internet.


Tuy nhiên, sau khi gặp mặt các nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Greenberg bày tỏ tin tưởng rằng chính phủ nước này sẽ nghiêm túc giải quyết các vấn đề lớn mà Mỹ phàn nàn bao gồm: sự vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu và bản quyền, đồng thời sẽ có hình phạt nghiêm khắc đối với những người vi phạm. Ngoài vấn đề về bản quyền, những ưu đãi mà Bắc Kinh dành cho các doanh nghiệp quốc doanh (SOEs) cũng là một trong những vấn đề chủ chốt gây tranh cãi giữa Trung Quốc và Mỹ. Song, theo ông Greenberg, vấn đề gây tranh cãi hiện nay ít tập trung vào các SOEs, thay vào đó là các doanh nghiệp vừa nhỏ, trong bối cảnh Trung Quốc thừa nhận rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ buộc phải vay từ các thị trường thứ cấp, với lãi suất cao và rất khó để duy trì hoạt động kinh doanh.


Trà My (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.