Trung Quốc mua máy bay trực thăng đa dụng của Nga

Ngày 6/9, trong khuôn khổ Triễn lãm Gidroaviasalon-2012 tại Ghelendzhik, Nga, các đại diện tập đoàn Rosoboronexport của Nga và công ty Poly Technologies Inc của Trung Quốc đã ký hợp đồng về việc Moscow bán cho Bắc Kinh 52 máy bay trực thăng vận tải Mi-171E.

Ngày 6/9, trong khuôn khổ Triễn lãm Gidroaviasalon-2012 tại Ghelendzhik, Nga, các đại diện tập đoàn Rosoboronexport của Nga và công ty Poly Technologies Inc của Trung Quốc đã ký hợp đồng về việc Moscow bán cho Bắc Kinh 52 máy bay trực thăng vận tải Mi-171E.

Theo hợp đồng trên, từ nay đến cuối năm 2012, Nga sẽ chuyển giao cho Trung Quốc tám máy bay Mi-171E trong khi 42 chiếc còn lại sẽ được chuyển tiếp trong hai năm 2013 và 2014. Hợp đồng này thay thế hợp đồng ký năm 2009 giữa hai bên về việc mua bán 32 máy bay Mi-171E.

Trung Quốc mua máy bay trực thăng đa dụng của Nga ảnh 1

Máy bay trực thăng vận tải Mi-171E của Nga. Ảnh: Internet

Ưu điểm của máy bay Mi-171E là được trang bị các loại động cơ VK-2500-03 và VSU SAFIR 5К/GMI đã được nâng cấp nên cho phép bay vận tải ở độ cao lớn, kể cả trên các dãy núi cao và bay cả vào ban đêm.

Máy bay trực thăng vận tải đa năng Mi-171E thuộc dòng Mi-8 và là phiên bản hiện đại hóa sâu của máy bay trực thăng Mi-17.

Loại máy bay đa dụng này đạt tầm bay 610km, tốc độ bay 250km/h và có khả năng chở 37 hành khách hoặc 4 tấn hàng hóa.

Chi phí cơ bản trọn bộ cho một máy bay như vậy vào khoảng 10-12 triệu USD.

Hiện nay, các nước Trung và Đông Nam Á, Trung Đông, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ Latinh đang sử dụng hơn 500 máy bay trực thăng dòng Mi-171 các loại.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.