Trung Quốc: Mưa lớn khiến 38 người thiệt mạng tại Quảng Đông 

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết tính đến 15 giờ (giờ địa phương, tức 16 giờ, theo giờ Việt Nam) ngày 21/6, mưa lớn đã khiến 38 người thiệt mạng và 2 người mất tích tại huyện Bình Viễn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ thu dọn khu vực ngập lụt ở thành phố Meizhou, tỉnh Quảng Đông, ngày 20/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận ngày 21/6 là ngày Hạ chí nóng nhất từ trước đến nay trong bối cảnh vùng áp suất cận nhiệt đới đẩy nhiệt độ lên tới 34 độ C.

Đài quan sát thời tiết Hong Kong cho biết nhiệt độ tối đa ghi nhận tại đài này lên tới 34 độ C - mức cao nhất từ đầu năm đến nay và là ngày Hạ chí có nhiệt độ cao kỷ lục kể từ năm 1980. Năm 2023, Hong Kong cũng ghi nhận mùa Hè nóng nhất từ trước tới nay, với nhiệt độ trung bình lên tới 29,7 độ C trong tháng 8. 

Ba năm ấm nhất trong lịch sử Hong Kong đều ghi nhận sau năm 2018.

Các nhà khoa học cảnh báo nắng nóng cực đoan toàn cầu sẽ trở nên phổ biến, với cường độ mạnh hơn do biến đổi khí hậu. 

Đài quan sát thời tiết Hong Kong đã cảnh báo thời tiết nắng nóng trong ngày 21/6. Giới chức y tế kêu gọi người dân uống nhiều nước và áp dụng các biện pháp phòng tránh sốc nhiệt. Chính quyền Hong Kong cho biết tiếp tục mở cửa 19 cơ sở tránh nắng nóng tạm thời cho người dân trong đêm.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch bệnh Ebola tại 22 quốc gia trên ba châu lục

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch bệnh Ebola tại 22 quốc gia trên ba châu lục

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh bóng ma xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.