Trung Quốc mua công ty thịt lợn lớn nhất Mỹ

Công ty Smithfield Foods của Mỹ và tập đoàn Shuanghui International Holdings của Trung Quốc hôm nay công bố hợp đồng sáp nhập, theo đó Shuanghui sẽ trả cho các cổ đông của hãng chế biến thịt lợn lớn nhất nước Mỹ 7,1 tỉ USD, bao gồm cả các khoản nợ.

Công ty Smithfield Foods của Mỹ và tập đoàn ShuanghuiInternational Holdings của Trung Quốc hôm nay, 29/5, công bố hợp đồng sáp nhập,theo đó định giá Smithfield là 7,1 tỉ USD, bao gồm cả các khoản nợ ròng củahãng chế biến thịt lợn lớn nhất nước Mỹ này.

Trung Quốc mua công ty thịt lợn lớn nhất Mỹ ảnh 1

Công ty Shuanghui của Trung Quốc sẽ sở hữu hãng thịt lợn nổi tiếng Mỹ, Smithfield.



Theo các điều khoản của thỏa thuận, Shuanghui sẽ mua toànbộ cổ phiếu của Smithfield với giá 34 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt. Giá mua nàyđã cao hơn gần 31% so với giá chứng khoán lúc đóng cửa ngày 28/5 củaSmithfield.

Chủ tịch Shuanghui, Wan Long cho biết, "Smithfield sẽ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người Trung Quốc về các sản phẩm thịt chất lượng cao từ Mỹ, trong khi vẫn tiếp tục phục vụ thị trường Mỹ và khắp thế giới".

Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ thịt lợn lớn nhấtthế giới. Và ngành công nghiệp thịt lợn của nước này cũng không nằm ngoài nhữngvụ bê bối về an toàn thực phẩm. Mới đây, nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữhai đối tượng bán 40 tấn lợn chết ra thị trường. Trước đó là vụ hàng ngàn xác lợnchết trôi sông Hoàng Phố đoạn chảy qua trung tâm tài chính Thượng Hải.


T.H

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.