Trung Quốc mở tuyến đường biển xuyên Bắc Cực

Ngày 2/8, tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc đã hoàn tất hải trình ở đông bắc Bắc Cực, đánh dấu chuyến đi đầu tiên kiểu này của một tàu Trung Quốc, đồng thời mở ra tuyến đường xuyên Bắc Cực, nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Ngày 2/8, tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc đã hoàn tất hải trình ở đông bắc Bắc Cực, đánh dấu chuyến đi đầu tiên kiểu này của một tàu Trung Quốc, đồng thời mở ra tuyến đường xuyên Bắc Cực, nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.


Để hoàn thành chuyến đi, tàu Tuyết Long đã phải đi qua năm biển thuộc Bắc Băng Dương là biển Chukchi, biển Đông Siberia, biển Laptev, biển Kaka và biển Barents.

Trung Quốc mở tuyến đường biển xuyên Bắc Cực ảnh 1

Chuyến đi này sẽ giúp Trung Quốc tiến hành hoạt động nghiên cứu Bắc Cực. Ảnh Internet.

Theo ông Yang Huigen, người đứng đầu Đoàn thám hiểm Bắc Cực thứ năm của Trung Quốc, chuyến đi chưa từng có từ trước tới nay này giúp họ tiến hành hoạt động nghiên cứu Bắc Cực cũng như mở ra tuyến vận tải biển nối Châu Á và Châu Âu.

Dự kiến, đội thám hiểm sẽ tiến hành nghiên cứu thêm tại Biển Na Uy và Biển Greenland, trong đó có việc thả phao quan trắc đầu tiên của Trung Quốc tại vùng biển này để thu thập thông số về quá trình tương tác giữa đại dương và không khí.

Tàu Tuyết Long, thuộc loại tàu phá băng A-2 có thể phá tan băng dày 1,2 mét, dự kiến sẽ vượt qua 17.000 hải lý (27.000 km) trong vòng 90 ngày trước khi quay lại Thượng Hải vào ngày 29/9.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.