Trung Quốc mở 'trại huấn luyện' robot trên toàn quốc

Theo tờ SCMP, Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực vượt Mỹ trong cuộc đua phát triển người máy hình người tiên tiến với chiến lược mới: đưa robot vào “trại huấn luyện".
Chú thích ảnh
Robot hỗ trợ công tác tuần tra tại Hội nghị Robot Thế giới 2025, tổ chức tại Bắc Kinh. Ảnh minh họa: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Chính quyền các địa phương trên toàn quốc đang mở các cơ sở huấn luyện quy mô lớn, nơi robot được thử nghiệm trong nhiều kịch bản khác nhau, đồng thời thu thập dữ liệu để hỗ trợ các nhà sản xuất đẩy nhanh phát triển sản phẩm.

Theo thông báo của chính quyền địa phương, cơ sở lớn nhất đặt tại quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh, với diện tích hơn 10.000 m2, dự kiến tạo ra trên 6 triệu điểm dữ liệu mỗi năm. Tại đây, robot được đưa vào 16 kịch bản huấn luyện, bao gồm nhà máy, cửa hàng bán lẻ, trung tâm dưỡng lão và nhà thông minh.

Trước đây, các công ty robot tự thu thập dữ liệu riêng lẻ, dẫn đến chất lượng không đồng đều. Cơ sở mới cho phép tạo dữ liệu tiêu chuẩn hóa, quy mô lớn, chất lượng cao với chi phí thấp hơn, thông báo nêu rõ.

Động thái này nằm trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm xây dựng ngành công nghiệp robot hình người hàng đầu thế giới, trong bối cảnh các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh với đối thủ Mỹ như mẫu Optimus của Tesla.

Chính phủ Trung Quốc lần đầu tiên coi “trí tuệ hiện thân” - trí tuệ nhân tạo tích hợp trong máy móc vật lý như robot - là ngành công nghiệp tương lai then chốt hồi tháng 3. Từ đó, nước này tổ chức hàng loạt sự kiện lớn để phô diễn tiến bộ, trong đó robot hình người tham gia chạy bán marathon, đấu võ kickboxing và trình diễn trong chương trình Giao thừa.

Cuối tháng 8, Bắc Kinh ban hành hướng dẫn thúc đẩy triển khai thiết bị tích hợp AI trong toàn bộ nền kinh tế, đặt mục tiêu nâng tỷ lệ ứng dụng vượt 90% vào năm 2030, kèm yêu cầu đảm bảo nguồn dữ liệu chất lượng cao và xây dựng loạt trung tâm kiểm thử quốc gia cho ứng dụng AI.

Nhiều địa phương đã nhanh chóng hưởng ứng. Bắc Kinh cho biết sẽ hợp tác với các trung tâm tại Chiết Giang, Sơn Đông, An Huy và Hà Nam. Thượng Hải cũng thông báo một cơ sở huấn luyện robot sẽ bắt đầu thử nghiệm thực địa vào cuối tháng 9.

Trong khuôn khổ Hội nghị Robot Thế giới hồi tháng 8, Bắc Kinh còn giới thiệu cửa hàng dịch vụ đầu tiên trên thế giới chuyên về robot hình người.

Theo báo cáo Morgan Stanley công bố tháng 6, thị trường robot của Trung Quốc dự kiến tăng từ 47 tỷ USD năm 2024 lên 108 tỷ USD năm 2028, củng cố vị thế hàng đầu của nước này trong lĩnh vực này.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.