Trung Quốc mở lại đường bay thẳng Bắc Kinh - Bình Nhưỡng

Hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China thông báo đã mở lại đường bay thẳng Bắc Kinh - Bình Nhưỡng sau 6 tháng tạm dừng hoạt động kể từ tháng 11/2017.
Trung Quốc mở lại đường bay thẳng Bắc Kinh - Bình Nhưỡng ảnh 1

Trung Quốc sẽ mở lại đường bay thẳng Bắc Kinh - Bình Nhưỡng từ 6/6. Ảnh: AP/TTXVN

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, theo thông báo, kể từ ngày 6/6, tuyến bay mang số hiệu CA121 sẽ thực hiện các chuyến bay thẳng nối thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc với thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, với tần suất 3 chuyến vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần.
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều diễn biến tích cực trên Bán đảo Triều Tiên kể từ đầu năm nay, đặc biệt là thiện chí của Bình Nhưỡng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó, ngày 22/11/2017, hãng Air China đã thông báo đình chỉ vô thời hạn tuyến bay Bắc Kinh - Bình Nhưỡng, với lý do "tình hình kinh doanh không tốt". Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép đối với Triều Tiên nhằm loại bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Air China là hãng hàng không nước ngoài duy nhất có các chuyến bay thương mại thường kỳ đến Triều Tiên. Tuyến bay Bắc Kinh - Bình Nhưỡng được Air China triển khai từ năm 2008, với các chuyền bay đều đặn vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Trong năm 2017, Air China đã từng hủy các chuyến bay thuộc tuyến này hồi tháng 4, song đã nối lại hoạt động bình thường sau đó một tháng.






(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.