Trung Quốc mở chiến dịch Lưới trời 2019 'săn' tham quan trốn ra nước ngoài

Ngày 29/1, Trung Quốc đã chính thức phát động chiến dịch "Lưới trời 2019" để bắt giữ các quan chức tham nhũng chạy trốn ra nước ngoài.
Chú thích ảnh
Chiến dịch "Lưới trời 2019" sẽ do một số cơ quan thực thi, lùng bắt các quan chức bị tình nghi dính líu tới các tội danh liên quan. Ảnh: AP/Andy Wong

Theo phóng viên TTVXN tại Bắc Kinh, tại một cuộc họp cùng ngày, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, ông Lý Thư Lỗi nhấn mạnh cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa để tăng cường hỗ trợ tư pháp và hợp tác thực thi pháp luật quốc tế nhằm trấn áp các vụ án này và cải thiện cơ chế ngăn ngừa các nghi phạm bỏ trốn ra nước ngoài.

Chiến dịch "Lưới trời 2019" sẽ do một số cơ quan thực thi, trong đó Ủy ban Giám sát Quốc gia sẽ chịu trách nhiệm lùng bắt các quan chức bị tình nghi dính líu tới các tội danh liên quan đến nghĩa vụ, Tòa án Nhân dân Tối cao truy lùng các tài sản bất hợp pháp và Bộ Công an thực thi chiến dịch "Săn cáo" nhằm vào các nghi phạm tội phạm kinh tế chạy trốn ra nước ngoài. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Bộ Công an nước này sẽ ngăn chặn và trấn áp hoạt động chuyển tiền bị đánh cắp, và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng Bộ Công an sẽ giải quyết việc mua bán các giấy tờ đi lại bất hợp pháp.

Được biết, Trung Quốc đã phát động chiến dịch “Lưới trời” đầu tiên hồi tháng 4/2015.

Lương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.