Trung Quốc lo ngại thảm họa địa chất do mưa lớn kéo dài

Vùng đồi núi ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc) vẫn đối mặt nguy cơ cao xảy ra thảm họa địa chất sau hàng loạt cảnh báo dông bão trong hai ngày 4 - 5/8 ở khu vực thủ đô Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 3/8/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Trạm Thủy văn Bắc Kinh đã ban bố cảnh báo màu vàng, mức thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp tại Trung Quốc, về nguy cơ xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh và sấm chớp, đồng thời dự báo dông bão sẽ tiếp tục bao trùm nhiều khu vực thủ đô trong hai ngày 4 - 5/8.

Cơ quan này cũng phát đi cảnh báo về nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất, như lở đất, ở hầu hết khu vực đồi núi của Bắc Kinh. Đáng chú ý, các quận ngoại ô như Phòng Sơn, Môn Đầu Câu và Mật Vân có nguy cơ cao xuất hiện lũ quét.

Ngày 2/8 vừa qua, Trạm Thủy văn Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa cao chưa từng thấy trong vòng 140 năm qua do ảnh hưởng của bão Doksuri. Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt ở Bắc Kinh khiến 11 người thiệt mạng.

* Tại Ấn Độ, mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất tại bang Uttarakhand ở miền Bắc cũng khiến ít nhất 12 người mất tích.

Đại diện cơ quan ứng phó thiên tai bang Uttarakhand, Daalip Singh Rajwar, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin trong đêm 3/8 (giờ địa phương) về việc 3 cửa hàng ở gần Gaurikund, quận Rudraprayag, bị cuốn trôi, cơ quan này đã điều động các đội cứu hộ tới hiện trường. Hiện các đơn vị chưa thể xác định được vị trí người mất tích.

Giới chức Ấn Độ xác định nguyên nhân là do mưa lớn khiến đất đá lở xuống từ ngọn đồi gần đó và cuốn trôi nhiều cửa hàng bên dưới.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Chandigarh, miền bắc Ấn Độ, ngày 10/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Ấn Độ cho biết Lực lượng Ứng phó Thảm họa quốc gia (NDRF) đã phối hợp với Lực lượng Ứng phó thảm họa bang (SDRF) cùng các nhân viên cảnh sát, chính quyền quận, đơn vị quản lý thiên tai tới tham gia cứu hộ tại hiện trường. Tuy nhiên, mưa lớn và đất đá liên tục sạt lở đã cản trở hoạt động tìm kiếm người mất tích.

Mai Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Một cá thể khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy trong vụ cháy rừng trên núi Ciremai, tỉnh Tây Java của Indonesia, trước khi được đoàn tụ với khỉ mẹ vào ngày hôm sau.