Trung Quốc lo bị Ukraine 'bùng' khoản vay 3 tỉ USD

Trung Quốc đang rốt ráo đòi lại Ukraine số tiền gần 3 tỉ USD – là khoản vay cho hợp đồng tương lai cung cấp ngũ cốc được ký kết giữa hai bên hồi năm 2012.
Ai cũng biết, Ukraine hiện nợ Nga hàng tỉ USD tiền mua khí đốt đã chuyển giao. Kiev cũng là con nợ của Moskva sau vụ giải ngân 3 tỉ USD trong gói hỗ trợ 15 tỉ USD mà chính quyền Tổng thống Viktor Yanukovych ký với Nga. Ít có khả năng Nga sẽ thành công đòi lại các khoản tiền này.
Tuy nhiên, có một điều ít được biết đến hơn: Trung Quốc cũng đang rốt ráo đòi lại Ukraine khoản tiền gần 3 tỉ USD – là khoản vay cho hợp đồng tương lai cung cấp ngũ cốc.
Trung Quốc lo bị Ukraine 'bùng' khoản vay 3 tỉ USD ảnh 1

Sản xuất ngũ cốc tại Ukraine. Ảnh: News24.com

Hợp đồng được ký kết vào năm 2012, giữa Tập đoàn thực phẩm, ngũ cốc Ukraine với Ngân hàng Xuất-nhập khẩu Trung Quốc. Theo đó, ngân hàng này cung cấp cho Kiev khoản vay 3 tỉ USD để đổi lấy nguồn cung cấp ngũ cốc. Hợp đồng quy định Ukraina sẽ cung cấp ngũ cốc cho Trung Quốc trên 15 năm, khối lượng ngũ cốc mỗi năm có thể thay đổi nhưng không quá 6 triệu tấn. Quốc hội Ukraina cung cấp bảo lãnh nhà nước đối với hợp đồng vay tín dụng đổi lấy hạt ngũ cốc này.Bộ trưởng chính sách Nông nghiệp và lương thực Ukraine Igor Schweich xác nhận rằng, Trung Quốc đã chính thức đâm đơn kiện ra ra tòa án Trọng tài quốc tế, có trụ sở tại London để đòi lại khoản tiền này. Tuy nhiên, ông Schewich cũng khẳng định rằng, vụ việc này có nhiều thông tin sai lệch, vì hợp đồng ký kết có nhiều cách hiểu, diễn giải khác nhau, đưa đến việc Trung Quốc kiện ra tòa. Hai bên còn nhiều tranh cãi và đồng ý để Trung Quốc cử một đại diện tới Ukraine tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vụ tranh chấp vào ngày 26/3 tới đây.  Ukraine có ý đổ thừa khoản vay này là do chính quyền cũ của Ukraine tiến hành. “Những người này hiện đã bị hạ bệ sau làn sóng biểu tình”, ông said Schweich bày tỏ và nói thêm rằng Trung Quốc “rõ ràng hiểu điều này”. Trước đó, tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 27/2 đưa tin, Trung Quốc tìm cách đòi Ukraina khoản vay 3 tỉ USD này. Trích dẫn lời một quan chức Quốc hội Ukraina, hãng tin ITAR-TASS của Nga cho biết, tới nay các nhà nhập khẩu Trung Quốc mới chỉ nhận được 180 ngàn tấn ngũ cốc, tương đương giá trị 150 triệu USD. HT (Zerohedge, SCMP)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.