Trung Quốc liệt ứng dụng Skype vào 'danh sách đen'

Skype - ứng dụng nhắn tin và gọi điện qua Internet của hãng Microsoft, đã bị đưa vào "danh sách đen" của Trung Quốc về các ứng dụng liên lạc trực tuyến bị cấm.
Trung Quốc liệt ứng dụng Skype vào 'danh sách đen' ảnh 1

Biểu tượng Skype. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo ngày 22/11 của hãng Apple cho biết: "Chúng tôi được Bộ Công an (của Trung Quốc) thông báo về một số ứng dụng VoIP (liên lạc bằng giọng nói thông qua internet) đã không tuân thủ luật pháp nước sở tại, theo đó các phần mềm này sẽ được gỡ khỏi các kho ứng dụng ở Trung Quốc". Tuy nhiên, Apple không nêu rõ những ứng dụng trên đã vi phạm quy định gì.

Những người sử dụng các thiết bị thông minh ở Trung Quốc xác nhận Skype đã không còn tồn tại trong các kho ứng dụng Apple Store của hệ điều hành iOS hoặc trên các trang web của hệ điều hành Android từ cuối tháng 10 vừa qua. Trước đó, ứng dụng WhatsApp của Facebook cũng bị Trung Quốc "cấm cửa", tiếp sau một loạt trang thông tin, dịch vụ hoặc mạng xã hội có nguồn gốc nước ngoài như Facebook, Twitter, Instagram... đã bị chặn ở nước này từ nhiều năm nay.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng thiết lập hệ thống "Great Firewall" - còn được ví là "Vạn Lý trường thành trên mạng", để kiểm soát các nội dung thông tin xấu được lan truyền qua mạng Internet của nước này. Đây là hệ thống kiểm duyệt mang Internet lớn nhất, mở rộng nhất và tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.