Trung Quốc lên tiếng về việc Mỹ đưa hệ thống tên lửa Typhon đến Nhật Bản

Ngày 16/9, Trung Quốc kêu gọi rút tên lửa Typhon sau khi Mỹ đưa hệ thống này đến Nhật Bản để tham dự tập trận chung.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đăng trên mạng xã hội X rằng nước này và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự "Resolute Dragon" vào ngày 11/9. Cuộc tập trận chung này dự kiến kéo dài đến ngày 25/9. Có 20.000 binh sĩ Nhật Bản và Mỹ góp mặt trong cuộc tập trận này.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản xác nhận với hãnh thông tấn AFP (Pháp) rằng trong khuôn khổ tập trận, hệ thống tên lửa Typhon lần đầu tiên được giới thiệu tại Nhật Bản. Tuy nhiên, Nhật Bản và Mỹ không có kế hoạch bắn thử Typhon.

Dưới đây là video Mỹ triển khai Typhon tại Nhật Bản cho cuộc tập trận "Resolute Dragon" (nguồn: Reuters):

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/9 đã kêu gọi Mỹ và Nhật Bản nhanh chóng rút hệ thống tên lửa Typhon.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến nhấn mạnh: “Bất chấp quan ngại nghiêm túc của Trung Quốc, Mỹ và Nhật vẫn triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhon tại Nhật Bản với lý do tập trận chung. Trung Quốc bất bình và kiên quyết phản đối điều này”.

Bên cạnh đó, ông nêu bật: “Việc Mỹ triển khai hệ thống Typhon tại các quốc gia châu Á… làm gia tăng nguy cơ xảy ra chạy đua vũ trang và đối đầu quân sự trong khu vực, đồng thời tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh chiến lược của khu vực”.

Hệ thống Typhon đã được triển khai tại miền Bắc Philippines vào năm 2024 để phục vụ cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Philippines.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), Typhon có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Typhon cũng có thể phóng tên lửa SM-6 được thiết kế để tấn công tàu hoặc máy bay ở phạm vi hơn 200 km.

Hệ thống Typhon sẽ rời khỏi Nhật Bản sau khi cuộc tập trận “Resolute Dragon” kết thúc.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.