Trung Quốc lên tiếng về tác động của cuộc xung đột ở Iran tới Trung Đông

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhận định hình tại Iran đã tác động tới toàn bộ khu vực Trung Đông và các bên cần tránh những hành động có thể dẫn tới xung đột mới.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài Sputnik (Nga), phát biểu bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 14/2, ông Vương Nghị cho rằng diễn biến tại Iran ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình và ổn định ở Trung Đông, do đó các bên liên quan cần hành xử thận trọng, kiềm chế và tránh làm gia tăng căng thẳng.

Liên quan đến xung đột tại Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: “Cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài cho châu Âu”.

Theo ông, cánh cửa đối thoại về cuộc khủng hoảng Ukraine “cuối cùng đã được mở ra” và tất cả các bên liên quan nên tận dụng cơ hội này để đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện, lâu dài và có tính ràng buộc.

Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc không phải là bên trực tiếp tham gia xung đột tại Ukraine và không đưa ra quyết định cuối cùng về tiến trình giải quyết, song Bắc Kinh đang thúc đẩy các nỗ lực đàm phán hòa bình.

Đề cập vai trò của châu Âu, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng khu vực này không nên đứng ngoài quan sát, mà cần tham gia trực tiếp vào tiến trình giải quyết khủng hoảng.

Khi được hỏi về hướng đi cho vấn đề Ukraine, ông trả lời: Châu Âu không nên đứng bên lề. Châu Âu không nên để mình bị gạt ra ngoài cuộc, mà cần có tiếng nói trong quá trình quyết định. ông nói khi được hỏi về cách giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh ủng hộ việc châu Âu mở đối thoại với Nga về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo ông, Liên minh châu Âu cần đưa ra những đề xuất và kế hoạch cụ thể, thực chất để giải quyết khủng hoảng.

“Chúng tôi ủng hộ đối thoại, nhưng đối thoại không nên chỉ tiến hành vì mục đích đối thoại”, ông nhấn mạnh.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn, trong đó có việc ra mắt hệ thống xác thực "K-brand" (thương hiệu Hàn Quốc).