Trung Quốc lên tiếng sau khi Mỹ và Iran cử đoàn tới Doha, nhưng không gặp nhau

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Iran “nên được dỡ bỏ trong thời gian sớm nhất”.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 1/7, Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ và Iran thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm hướng tới một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột.

Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) cho biết Bắc Kinh “luôn cho rằng các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Iran nên được dỡ bỏ trong thời gian sớm nhất”.

Ông Quách nói: “Chúng tôi hy vọng Mỹ và Iran sẽ cùng thực hiện Bản ghi nhớ (Islamabad) đã được ký kết và thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm sớm đạt được một giải pháp toàn diện”.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố này của , người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Qatar đang tổ chức các cuộc hội đàm riêng rẽ với các phái đoàn Mỹ và Iran vào ngày 30/6 và 1/7.

Các đặc phái viên của Nhà Trắng đã đến Doha sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào ngày 29/6 rằng Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp tại thủ đô Doha của Qatar.

Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ thông tin cho rằng có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Washington được lên lịch, đồng thời khẳng định các cuộc tham vấn thông qua các bên trung gian vẫn đang tiếp tục.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên ngày 29/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran kiêm người phát ngôn đoàn đàm phán, ông Esmaeil Baqaei, nói rằng Tehran hiện tập trung vào việc bảo đảm các điều khoản trong Bản ghi nhớ Islamabad được thực hiện và đang “nghiêm túc theo đuổi” các yêu cầu của mình liên quan đến vấn đề này.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), trong phát biểu của mình, ông Baqaei cho biết Mỹ đã ban hành các giấy phép cần thiết theo Điều 10 của Bản ghi nhớ Islamabad liên quan đến việc bán dầu mỏ, và Iran đang theo dõi quá trình triển khai.

Đối với Điều 11 về việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran, ông Baqaei cho biết quá trình thực hiện cũng đang được tiến hành và một phái đoàn chuyên gia của Iran sẽ tới Doha vào cuối tuần này để theo dõi vấn đề.

Ông Baqaei nói thêm rằng Iran vẫn chưa bước vào giai đoạn đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng, đồng thời cho biết Điều 13 của Bản ghi nhớ Islamabad quy định rằng các cuộc đàm phán về một thỏa thuận toàn diện “chỉ có thể bắt đầu” sau khi các Điều 1, 4, 5, 10 và 11 đã được thực thi và tiếp tục được duy trì.

Ông Baqaei cũng bác bỏ các thông tin cho rằng có thể sẽ diễn ra một cuộc gặp với các đại diện cấp cao của Mỹ tại Doha trong thời gian phái đoàn Iran thăm Qatar, đồng thời khẳng định bất kỳ chuyến đi nào của phía Mỹ tới Qatar cũng sẽ không liên quan đến phái bộ kỹ thuật của Iran tại đây.

“Trong những ngày tới sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với phía Mỹ ở bất kỳ cấp độ nào”, ông Baqaei nói.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.