Trung Quốc lên kế hoạch mở rộng trạm vũ trụ Thiên Cung

Trung Quốc đang có kế hoạch mở rộng quy mô trạm vũ trụ Thiên Cung trong vài năm tới, nhằm cung cấp cho phi hành gia các nước một địa điểm mới thay thế cho Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) của NASA sắp hết hạn sử dụng.
Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ Thần Châu-16 ghép nối thành công với module Thiên Hà trên Trạm vũ trụ Thiên Cung, ngày 30/5/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin trên được Viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc (CAST) đưa ra ngày 4/10 tại Hội nghị ngành du hành vũ trụ quốc tế lần thứ 74, diễn ra tại Baku, Azerbaijan.

Cụ thể, CAST cho biết Trung Quốc đang có kế hoạch mở rộng trạm vũ trụ Thiên Cung từ 3 module hiện nay lên thành 6 module. Sau khi mở rộng, Thiên Cung nặng 180 tấn, chỉ bằng 40% khối lượng của ISS, có thể tiếp nhận thêm nhiều phi hành gia hơn.

Theo CAST, thời gian hoạt động của trạm vũ trụ Thiên Cung sẽ là hơn 15 năm, lâu hơn so với ước tính 10 năm được công bố trước đó.

Trước đó, Wang Xiang, chỉ huy hệ thống trạm vũ trụ tại CAST từng cho biết việc mở rộng Thiên Cung sẽ tạo nhiều không gian hơn cho các phương tiện cập bến, môi trường rộng rãi, thoải mái hơn cho phi hành đoàn, nhiều không gian hơn cho các thí nghiệm khoa học, cả bên trong lẫn bên ngoài trạm.

Trạm vũ trụ Thiên Cung đi vào hoạt động hoàn chỉnh từ cuối năm 2022, có thể tiếp nhận cùng lúc tối đa 3 phi hành gia và hoạt động ở độ cao quỹ đạo 450 km (280 dặm) so với bề mặt Trái đất. Trong khi đó, ISS đã vận hành hơn 20 năm trong quỹ đạo và dự kiến sẽ ngừng hoạt động sau năm 2030.

Thời gian gần đây, Trung Quốc đang đẩy mạnh quá trình nghiên cứu, khám phá không gian vũ trụ. Thiên Cung được coi là biểu tượng cho sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Quang Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.