Trung Quốc lên án mối đe doạ trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga

Bắc Kinh cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga không giải quyết được vấn đề gì và chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh ngày 26/2. Ảnh: Getty Images

“Trung Quốc phản đối mọi hình thức trừng phạt đơn phương không có cơ sở. Các biện pháp trừng phạt kinh tế không chỉ không giải quyết được các vấn đề an ninh mà còn gây tổn hại đến đời sống của người dân, phá vỡ thị trường toàn cầu và khiến nền kinh tế thế giới vốn đã trì trệ trở nên tồi tệ hơn”, đài RT (Nga) dẫn lời ông Gao Feng, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết hôm 17/3.

Tuyên bố của ông Gao được đưa ra sau khi cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan, cảnh báo Bắc Kinh sẽ phải chịu hoàn toàn hậu quả nếu giúp Nga né các lệnh trừng phạt và khôi phục các lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng.

Quan chức này cũng cho biết Trung Quốc sẽ cam kết bảo vệ các doanh nghiệp của mình nếu Washington nhắm vào các công ty Bắc Kinh. Ông nói thêm rằng các hành động phi lý của Washington đối với các công ty Trung Quốc sẽ làm tổn hại đến người tiêu dùng trên toàn thế giới, bao gồm cả những người Mỹ.

Bắc Kinh đã từ chối lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Không như những nước phương Tây và một số quốc gia châu Á khác, nước này đã không áp đặt lệnh trừng phạt nào đối với Moskva. Trong tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cũng khẳng định Nga là đối tác chiến lược quan trọng nhất của quốc gia này.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.