Trung Quốc lập hệ thống tình báo chống khủng bố

Khi đưa tin về những thay đổi đối với đạo luật chống khủng bố dự kiến được thông qua trong tuần này sau khi bùng phát bạo lực ở khu vực Tân Cương, truyền thông Trung Quốc cho biết nước này sẽ lập hệ thống tình báo quốc gia chống khủng bố.
Khi đưa tin về những thay đổi đối với đạo luật chống khủng bố dự kiến được thông qua trong tuần này sau khi bùng phát bạo lực ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, truyền thông Trung Quốc ngày 27/10 cho biết nước này sẽ lập hệ thống tình báo quốc gia chống khủng bố.
Trung Quốc lập hệ thống tình báo chống khủng bố ảnh 1

Cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại Tân Cương. Ảnh: Kyodo-TTXVN

Theo Tân Hoa xã, mục đích sửa đổi luật chống khủng bố là nhằm nâng cao khả năng thu thập thông tin tình báo và chia sẻ thông tin trong các bộ ngành chính phủ cũng như tăng cường hợp tác quốc tế. Những thay đổi khác sẽ tập trung vào "quản lý" hệ thống Internet, quản lý hoạt động vận chuyển các nguyên liệu nguy hiểm và kiểm soát biên giới. Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc cũng có kế hoạch sửa đổi Luật An ninh quốc gia, thay bằng luật phản gián.Cũng theo hãng tin này, ngày 13/10, Tòa án khu vực Khách Thập thuộc Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, đã tuyên án tử hình 12 đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố hồi tháng 7 vừa qua khiến 37 dân thường thiệt mạng.  Mạng tin chính thức của chính quyền Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Thiên Sơn cho biết 15 đối tượng khác cũng bị kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm. Ngoài ra, tòa án cũng tuyên án tù chung thân đối với 9 bị cáo và 20 đối tượng khác phải chịu án phạt từ 4-20 năm tù giam. TN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.