Trung Quốc lần đầu vượt Mỹ trong bảng 500 công ty lớn nhất thế giới

Với 133 công ty lọt vào danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới theo khảo sát của Fortune (Fortune Global 500), Trung Quốc lần đầu tiên đã vượt Mỹ trong bảng xếp hạng này.
Chú thích ảnh
Tòa nhà trụ sở của tập đoàn Sinopec tại Bắc Kinh. Ảnh: AP

Fortune 500 ghi nhận 133 công ty Trung Quốc hoạt động tại đại lục, Đài Loan/Trung Quốc và Hong Kong, vượt so với con số 121 công ty của Mỹ trong danh sách này. Cuộc soán ngôi này diễn ra ngay trong thời điểm đối đầu, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng. 

Walmart của Mỹ đứng đầu bảng Fortune Global 500, nhưng ba vị trí tiếp theo đều rơi vào tay các công ty Trung Quốc, lần lượt là tập đoàn dầu khí hóa dầu Trung Quốc (Sinopec), tập đoàn điện lực Trung Quốc và tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Các hãng công nghệ lớn của Trung Quốc cũng có bước tiến mạnh trong bảng xếp hạng. Huawei tăng 12 bậc, từ vị trí 61 lên 49 và lần đầu tiên lọp vào Top 50. Alibaba Group Holding cũng lên vị trí số 132, tăng mạnh so với vị trí 182 trước đó. 

Trong tuyên bố được phát đi ngày 11/6, Tổng Biên tập tạp chí Fortune Clifton Leaf cho biết năm 1990, không có một công ty nào của Trung Quốc lọt vào bảng xếp hạng Fortune Global 500. Nhưng đến nay, Trung Quốc có được số lượng các tập đoàn lớn nhất thế giới nhiều hơn bất kỳ nước nào. 

Theo thống kê, những nước đứng sau Trung Quốc và Mỹ trong bảng 500 công ty lớn nhất thế giới là Nhật Bản (53 công ty), Pháp (31 công ty), Đức (27 công ty) và Anh (22 công ty). 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Sputnik

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.