Trung Quốc lần đầu thử nghiệm thành công tàu đổ bộ Mặt Trăng có người lái 

Ngày 7/8, Trung Quốc thông báo đã hoàn tất thành công thử nghiệm tổng hợp cất và hạ cánh của thiết bị đổ bộ Mặt Trăng có người lái tại Trường thử nghiệm hạ cánh thiên thể ngoài Trái Đất ở huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này.
Chú thích ảnh
Thiết bị đổ bộ Mặt Trăng có người lái tại Trường thử nghiệm hạ cánh thiên thể ngoài Trái Đất ở huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Văn phòng Chương trình Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), đây là lần đầu tiên nước này tiến hành thử nghiệm trên mặt đất về khả năng hạ cánh và cất cánh của tàu vũ trụ có người lái trong môi trường giả định thiên thể ngoài Trái Đất.

Thiết bị đổ bộ "Lãm Nguyệt" (Lanyue) được Trung Quốc thiết kế riêng cho sứ mệnh đưa người lên Mặt Trăng. Thiết bị gồm 2 phần chính là khoang đổ bộ và khoang đẩy, có khả năng chở 2 phi hành gia từ quỹ đạo quanh Mặt Trăng xuống bề mặt "chị Hằng" rồi quay trở lại, mang theo cả xe tự hành và các thiết bị khoa học. Sau khi hạ cánh xuống Mặt Trăng, thiết bị này sẽ hoạt động giống như một trung tâm sinh hoạt, cung cấp năng lượng và lưu trữ dữ liệu cho các phi hành gia trong thời gian làm việc và lưu trú trên Mặt Trăng.

Quá trình thử nghiệm có độ phức tạp cao và kéo dài nhiều ngày với những yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Thành công của cuộc thử nghiệm được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình nghiên cứu và phát triển sứ mệnh đưa người Trung Quốc lên Mặt Trăng vào trước năm 2030 để phục vụ mục đích thám hiểm.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.