Trung Quốc lần đầu ra Sách Trắng hạt nhân

Sách Trắng có tiêu đề “Sự sẵn sàng đối phó với tình trạng khẩn cấp về hạt nhân của Trung Quốc” do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện (Chính phủ) phát hành.

Chính phủ Trung Quốc ngày 27/1 đã công bố Sách Trắng hạt nhân đầu tiên của nước này, nêu chi tiết các chính sách và biện pháp nhằm thúc đẩy sự sẵn sàng đối phó với tình trạng khẩn cấp về hạt nhân và nêu bật giải pháp an ninh hạt nhân “hợp lý và cân bằng”.

Theo THX, Sách Trắng có tiêu đề “Sự sẵn sàng đối phó với tình trạng khẩn cấp về hạt nhân của Trung Quốc” do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện (Chính phủ) phát hành. Tài liệu nhấn mạnh: “Trung Quốc kiên quyết đặt vấn đề an toàn hạt nhân trong hoạt động sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, làm ưu tiên hàng đầu”. Về cách thức tăng cường an toàn hạt nhân, tài liệu nêu rõ Trung Quốc đều coi trọng cả sự phát triển lẫn mức độ an toàn.

Theo Sách Trắng, Trung Quốc đã áp dụng “công nghệ tiến tiến nhất và các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất” nhằm đảm bảo an toàn và phát triển hiệu quả điện hạt nhân, một thành tố quan trọng trong ngành năng lượng hạt nhân của Trung Quốc. Mạng lưới cứu hộ để đối phó với tình trạng khẩn cấp về hạt nhân của Trung Quốc hiện nay có “quy mô hợp lý và phối hợp tốt”.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.