Trung Quốc lần đầu hé lộ hình ảnh chi tiết của tàu sân bay tự đóng

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) lần đầu tiên đã phát sóng hình ảnh cận cảnh kết cấu bên trong của tàu sân bay Lớp 001A do nước này tự sản xuất.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay Lớp 001A của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Trong đoạn video dài 23 giây là hình ảnh về thiết bị, thủy thủ và kỹ thuật viên trên tàu. Bên cạnh đó là cảnh hàng không mẫu hạm này di chuyển tốc độ cao trên biển. Ngoài ra, còn có cận cảnh về radar, hệ thống vũ khí trên tàu sân bay Lớp 001A.

CCTV cho biết tàu sân bay Lớp 001A đã trải qua cuộc thử nghiệm trên biển lần thứ 5 trong khoảng thòi gian từ ngày 27/2 đến 5/3 ở ngoài khơi thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.

Dưới đây là đoạn video do CCTV phát sóng (nguồn: Sputnik):

Tàu sân bay Lớp 001A có thể chở theo 32 tiêm kích J-15 và di chuyển với tốc độ 31 hải lý/h. Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất này được hạ thủy vào tháng 4/2017.

Trong khi đó, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là một hàng không mẫu hạm mua lại từ Ukraine năm 1998. Trung Quốc tiến hành đại tu và đặt lại tên là tàu sân bay Liêu Ninh.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.