Trung Quốc: Lạm phát thấp nhất trong gần 5 năm

Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) ngày 15/10 công bố số liệu cho thấy tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm qua.

Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) ngày 15/10 công bố số liệu cho thấy tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm qua.

Trung Quốc: Lạm phát thấp nhất trong gần 5 năm ảnh 1

Tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm qua.

Theo NBS, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo chính để tính lạm phát, trong tháng 9 tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn mức 2% của tháng 8 và mức dự báo 1,7% của giới chuyên gia. Đây là mức CPI thấp nhất ở Trung Quốc kể từ tháng 1/2010.

Tính trong 9 tháng đầu năm 2014, CPI của Trung Quốc tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm của chính phủ đề ra là 3,5%. So với tháng 8, CPI tăng 0,5%. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 9 tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 213,7 tỷ USD, đánh dấu tháng tăng trưởng mạnh nhất trong 19 tháng qua.

Cũng trong tháng 9, Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng thứ 31 liên tiếp PPI của Trung Quốc giảm. Trong các tháng 8 và 7 vừa qua, PPI lần lượt giảm 1,2% và 0,9%. Theo nhận định của Trung tâm trao đổi kinh tế quốc tế Trung Quốc, việc PPI giảm liên tiếp cho thấy sức ép giải quyết tình trạng năng suất dư thừa tại nước này là rất lớn.

Dự kiến, trong tuần tới, Trung Quốc sẽ công bố số liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quý III/2014. Tuần trước, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc xuống mức 7,4% trong năm 2014 và 7,2% cho năm 2015. Năm ngoái, GDP của Trung Quốc ở mức 7,7%.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.