Trung Quốc lại rung chuyển vì động đất độ lớn 7,4; Ít nhất 30 người thương vong tại Vân Nam

Rạng sáng 22/5, Trung Quốc tiếp tục đón nhận một trận động đất mạnh tại tỉnh Thanh Hải ở Tây Bắc nước này, tiếp sau một cơn địa chấn độ lớn 6,4 gây nhiều thương vong ở tỉnh Vân Nam.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết, vào lúc 2h04 sáng 22/5 (theo giờ Bắc Kinh), một trận động đất độ lớn 7,4 đã làm rung chuyển huyện Maduo thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Golog của tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc.

Theo nguồn tin này, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 17 km trong khi các chuyên gia Mỹ cho rằng tâm chấn sâu 10km, tại vị trí 34,59 độ vĩ Bắc và 98,34 độ kinh Đông.

Đây là trận động đất lớn thứ hai liên tiếp, kèm theo nhiều dư chấn, xảy ra tại Trung Quốc trong 1 ngày qua.

Trước đó, tối 21/5 (theo giờ Việt Nam), tỉnh biên giới Vân Nam của ở Tây Nam Trung Quốc đã rung chuyển vì động đất có độ lớn 6,4. Rung chấn có thể cảm nhận được tại Việt Nam, Lào, Myanmar.

CENC thông báo trận động đất xảy ra tại huyện Yangbi, có tâm chấn ở độ sâu 8km. CENC cho hay trận động đất xảy ra vào lúc 21h21 ngày 21/5 tại khu tự trị Yangbi của tỉnh Vân Nam.

Rung chấn của trận động đất, có nguồn tin đưa là độ lớn 6, có thể cảm nhận được cách khu vực Đại lý (Vân Nam) hàng trăm km. Theo một số cư dân sống tại Hà Nội, một số rung chấn có thể cảm nhận được tại thủ đô Hà Nội ở cùng thời điểm.

Tờ China Daily đưa tin ít nhất đã có 3 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương trong trận động đất ở Yangbi. Khu vực này cũng hứng chịu nhiều dư chấn, lớn nhất là 5,8, tiếp sau đó.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.