Trung Quốc lại phát hiện trường hợp nhiễm cúm H7N9 ở người

Cơ quan Y tế tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc thông báo phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm cúm gia cầm chủng H7N9 trong hai ngày qua.

Cơ quan Y tế tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, ngày 16/12 thông báo phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm cúm gia cầm chủng H7N9 trong hai ngày qua.

Trung Quốc lại phát hiện trường hợp nhiễm cúm H7N9 ở người ảnh 1

Gà bày bán tại một chợ gia cầm sống ở Thâm Quyến, Quảng Đông. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bệnh nhân là một phụ nữ 65 tuổi, sống ở thành phố Giang Thành, đang ở trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, ngày 15/12, cũng tại tỉnh Quảng Đông đã phát hiện một nam bệnh nhân, 39 tuổi, người Tứ Xuyên, nhiễm cúm gia cầm chủng H7N9.

Được biết, 53 người có tiếp xúc với bệnh nhân này đang được quan sát theo dõi, cấp phát thuốc uống dự phòng và hiện chưa có dấu hiệu bất thường nào. Nhà chức trách tỉnh Quảng Đông đã cảnh báo người dân về nguy cơ nhiễm cúm H7N9 sau khi phát hiện mẫu phẩm lấy từ các khu chợ buôn bán gia cầm sống có kết quả dương tính với virus cúm gia cầm H7N9.

Theo thống kê, Trung Quốc đã có 142 trường hợp nhiễm cúm H7N9 ở người kể từ khi nạn dịch này bùng phát hồi tháng 3 năm nay trong đó 45 người tử vong. Đầu tháng 12, tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cũng xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm cúm H7N9, gồm một người quốc tịch Indonesia và một người bản địa.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, H7N9 là một trong những loại virus cúm gây tử vong nhiều nhất.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.