Trung Quốc lạc quan về thị trường ASEAN

Ngày 10/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thông báo các cuộc đàm phán về Khu vực thương mại tự do (FTA) Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Trung Quốc phiên bản 3.0 đã đạt được kết quả đáng kể.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 27 ở Viêng Chăn (Lào), Thủ tướng Lý Cường cho rằng nguồn tài nguyên thị trường là lợi thế nổi bật nhất của ASEAN và Trung Quốc trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng. Ông Lý Cường khẳng định thị trường ASEAN và Trung Quốc đang ngày càng mở rộng và mở cửa. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng triển vọng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu vẫn còn ảm đạm, trong khi các vấn đề như nhu cầu toàn cầu sụt giảm đang đặt ra nhiều thách thức.

Cùng ngày, Thủ tướng Lý Cường đã hội đàm với người đồng cấp Australia Anthony Albanese bên lề các cuộc họp của các nhà lãnh đạo về hợp tác Đông Á diễn ra ở Viêng Chăn. Tại hội đàm, ông Lý Cường cho biết quan hệ Trung Quốc-Australia gần đây đã tiến triển ổn định, với việc hai nước tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực và đẩy mạnh các hoạt động trao đổi giữa địa phương và giao lưu nhân dân. Ông nhấn mạnh sự tiến triển này cho thấy tương lai quan hệ hai nước rất hứa hẹn.

Về phần mình, phát biểu sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo Trung Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu tôm hùm của Australia. Động thái này báo hiệu sự kết thúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Ông Albanese nhấn mạnh hai bên đã nhất trí về "thời gian biểu khôi phục hoàn toàn hoạt động buôn bán tôm hùm vào cuối năm nay".

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.