Trung Quốc kịch liệt phản đối Mỹ ban hành Luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong

Ngày 28/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kịch liệt phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành cái gọi là Luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong (Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh.

Theo China Daily, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án Washington đã “phớt lờ sự thật” và “trắng trợn ủng hộ những phần tử cực đoan đang phá hoại khuôn khổ luật pháp” tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).

Hãng tin RT (Nga) cho hay Bắc Kinh tố cáo hành động của Mỹ là nhằm gây phương hại cho chính sách “một nước hai chế độ”, song “tất yếu sẽ thất bại”, đồng thời cảnh báo sẽ có “các biện pháp đáp trả cứng rắn”.

Trong tuyên bố đăng tải trên trang chủ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ việc ký ban hành dự luật này là hành động xâm phạm các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản trong các mối quan hệ quốc tế.

Theo tuyên bố này, mục đích chính của Washington là hủy hoại sự ổn định, trật tự xã hội và thịnh vượng của Hong Kong, cũng như cản trở tiến trình lịch sử về sự hồi sinh vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Chính phủ Trung Quốc cho biết hành động can thiệp của Washington vào vấn đề Hong Kong sẽ giúp đoàn kết người dân Trung Quốc chống lại “những ý định nham hiểm và bản chất bá quyền” của Mỹ.  

Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc đối với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành dự luật.

Trong một thông cáo báo chí, Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong cho rằng luật nói trên đã can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Hong Kong và hoàn toàn không cần thiết, đồng thời gây thiệt hại cho quan hệ và các lợi ích giữa Hong Kong và Mỹ.  

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành cái gọi là Luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong, theo đó áp đặt trừng phạt những người mà Washington coi là vi phạm nhân quyền tại Hong Kong và hàng năm xem xét lại qui chế thương mại của Mỹ với Đặc khu hành chính này.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.