Trung Quốc 'không cần vui vẻ' khi đón phái viên Triều Tiên

Xã luận của "Thời báo Hoàn cầu" (Trung Quốc) cho rằng, mặc dù truyền thông thế giới rầm rộ đưa tin về chuyến thăm của đặc phái viên Triều Tiên Choe Ryong-hae, song Trung Quốc không cần thiết phải vui vẻ, ôn hòa khi tiếp đón ông này.
Mạng tin “Thời báo Hoàn cầu” (Trung Quốc) ngày 23/5 đăng bài xã luận cho rằng mặc dù truyền thông thế giới rầm rộ đưa tin về chuyến thăm của ông Choe Ryong-hae, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đến Trung Quốc với tư cách là đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un, song Trung Quốc không cần thiết phải vui vẻ, ôn hòa khi tiếp đón ông này, Trung Quốc càng không cần thiết phải dùng sự nhượng bộ của mình để bày tỏ việc coi trọng chuyến thăm này. Triều Tiên một năm trở lại đây đã có những hành động quá đáng, không thể hiện sự tôn trọng cần có đối với Trung Quốc. Việc khôi phục không khí tốt đẹp giữa hai nước là trách nhiệm không thể thoái thác của Triều Tiên.
Trung Quốc 'không cần vui vẻ' khi đón phái viên Triều Tiên ảnh 1

Quan chức cấp cao Trung Quốc đón ông Choe Ryong-hae (trái) tại sân bay quốc tế ở Bắc Kinh ngày 22/5/2013. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bài xã luận cho rằng dư luận Trung Quốc hiện nay rất bất tín nhiệm đối với Triều Tiên. Bất kể là trong nước hay trên trường quốc tế, có không ít người cho rằng Trung Quốc đang “dung túng” Triều Tiên, đồng thời còn cho rằng những khiêu khích trên của Triều Tiên là “trắng trợn”. Tâm lý dư luận này đã dồn ép không gian xây dựng chính sách của Chính phủ Trung Quốc đối với Triều Tiên. Theo bài xã luận, cho dù đặc phái viên Triều Tiên đến Trung Quốc xuất phát từ mục đích gì thì trước mắt, Trung Quốc cũng không nên lùi bước trong lập trường đối với Triều Tiên. Trung Quốc cần phải duy trì áp lực cần thiết đối với Bình Nhưỡng, thúc đẩy Triều Tiên phải suy nghĩ nghiêm túc và điều chỉnh hành vi của mình. Quan hệ hữu hảo Trung-Triều là xuất phát điểm cơ bản trong chính sách Triều Tiên của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh thái độ của Triều Tiên luôn thay đổi, phương thức thực hiện hữu hảo của Trung Quốc đối với Triều Tiên cũng cần phải điều chỉnh. Khi Triều Tiên quá “bướng bỉnh”, Trung Quốc sẽ đáp trả bằng sự lạnh nhạt, thậm chí bằng cả biện pháp chế tài.Nếu Triều Tiên phản ứng, Trung Quốc cần phải kiên trì tự tin. Trung Quốc không có bất cứ lý do gì để sợ Triều Tiên. Chỉ cần Trung Quốc có quyết tâm, Trung Quốc sẽ có đủ năng lực để duy trì thái độ của mình. Cho dù Triều Tiên có nhiều vành đai bao bọc đến đâu, cuối cùng cũng đều phải quay về điểm ban đầu là giao lưu với Trung Quốc. Bài xã luận cho rằng lợi ích của Triều Tiên có tính tương đồng rất lớn với lợi ích của Trung Quốc. Rất nhiều người Trung Quốc hy vọng Bình Nhưỡng có thể hiểu rằng kiến nghị của Trung Quốc đối với Triều Tiên đều là ý tốt, Trung-Triều tăng cường hợp tác hữu nghị là lợi ích cốt lõi quan trọng của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un lên nắm quyền đã hơn một năm nay, nhưng vẫn chưa từng gặp mặt các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Do tình hình đất nước đặc thù của Triều Tiên, cho nên tầm quan trọng của việc giao lưu cấp cao Trung-Triều phải cao hơn giao lưu giữa Trung Quốc với các nước bình thường. Cần phải đặc biệt nhấn mạnh rằng giá trị của tầm quan trọng này đối với Triều Tiên lớn hơn nhiều so với Trung Quốc. Triều Tiên cần phải hiểu biết nhiều hơn nữa về xã hội Trung Quốc, tìm hiểu những thay đổi sâu sắc đang diễn ra tại Trung Quốc. Nếu Triều Tiên coi nhẹ dư luận Trung Quốc, họ có thể sẽ phạm sai lầm lớn khi đánh giá thái độ của Trung Quốc. Vì thế, Trung Quốc hy vọng chuyến thăm lần này của đặc phái viên Choe Ryong-hae sẽ đưa những thông tin quan trọng về xã hội Trung Quốc tới Bình Nhưỡng.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Việc một tàu container Hàn Quốc đi qua Tuyến đường biển phương Bắc hồi đầu tháng này cho thấy tiềm năng của tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc, Nhật Bản đứng trước bài toán cân bằng giữa cơ hội kinh tế, lợi ích hàng hải và những thách thức chiến lược tại khu vực.