Trung Quốc khẳng định duy trì nguồn cung đất hiếm cho châu Âu

Ngày 3/7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định việc xuất khẩu kim loại đất hiếm "chưa từng và không nên trở thành vấn đề" trong quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu.
Chú thích ảnh
Đất hiếm chuẩn bị được bốc xếp tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo chung với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ở thủ đô Berlin, Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, việc áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với hàng hóa lưỡng dụng, trong đó có đất hiếm, là quyền và trách nhiệm quốc tế của mỗi quốc gia nhằm đảm bảo các mặt hàng này không bị sử dụng sai mục đích, ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh toàn cầu. Bộ trưởng Vương Nghị nêu rõ: “Chính sách của Trung Quốc phù hợp với thông lệ quốc tế và góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định toàn cầu”.

Trung Quốc hiện là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu đất hiếm lớn nhất thế giới. Quốc gia này gần đây đã tăng cường áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số chủng loại đất hiếm nhằm quản lý chặt chẽ việc sử dụng các sản phẩm này trong những lĩnh vực như ứng dụng lưỡng dụng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến công du kéo dài 1 tuần tới Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 30/6, với các điểm dừng chân gồm trụ sở EU tại Brussels (Bỉ), cùng với Đức và Pháp.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ, Nga sắp chốt thỏa thuận sản xuất máy bay SJ-100

Ấn Độ, Nga sắp chốt thỏa thuận sản xuất máy bay SJ-100

Đàm phán giữa Tập đoàn Hàng không Thống nhất Nga (UAC) và Tập đoàn Hàng không vũ trụ nhà nước Ấn Độ (HAL) về sản xuất máy bay SJ-100 tại Ấn Độ đã hoàn tất hơn 80%, với thỏa thuận cấp phép dự kiến được ký vào cuối năm 2026.