Trung Quốc khai trừ Đảng nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh

Theo Tân Hoa xã, ngày 29/9, nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Tôn Chính Tài đã bị khai trừ Đảng vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".
Trung Quốc khai trừ Đảng nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh ảnh 1

Nguyên Bí thư Thành uỷ Trùng Khánh Tôn Chính Tài. Ảnh: Reuters

Ông Tôn Chính Tài cũng sẽ bị truy tố về tội tham nhũng.

Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem xét và thông qua báo cáo điều tra về Tôn Chính Tài trong phiên họp ngày 29/9 và đưa ra quyết định kỷ luật trên.

Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở cuộc điều tra đối với ông Tôn Chính Tài vì có dấu hiệu “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Ngày 15/7 vừa qua, ông Tôn Chính Tài đã bị miễn nhiệm chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Thay ông này là ông Trần Mẫn Nhĩ  điều từ tỉnh Quý Châu.

Ông Tôn Chính Tài, sinh năm 1963, quê ở Sơn Đông, là Tiến sĩ Nông nghiệp. Ông này từng giữ các chức Bộ trưởng Nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.