Trung Quốc khai trừ đảng Lệnh Chính Sách

Anh trai của nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Lệnh Kế Hoạch là ông Lệnh Chính Sách đã bị khai trừ khỏi Đảng và tước bỏ chức vụ chính quyền, qua đó mở đường cho việc khởi tố nhân vật này về các tội danh như nhận hối lộ.
Ngày 21/8, Chính phủ Trung Quốc thông báo anh trai của nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Lệnh Kế Hoạch là ông Lệnh Chính Sách đã bị khai trừ khỏi Đảng và tước bỏ chức vụ chính quyền, qua đó mở đường cho việc khởi tố nhân vật này về các tội danh như nhận hối lộ. Ông Lệnh Kế Hoạch từng là một thân tín của cựu Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào.

Trung Quốc khai trừ đảng Lệnh Chính Sách ảnh 1

Ông Lệnh Chính Sách.


Theo Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI), ông Lệnh Chính Sách - cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Sơn Tây - đã vi phạm các quy định về kỷ luật với việc nhận tiền hối lộ, lợi dụng chức vụ và làm lợi cho người thân. Ngoài ra, ông Lệnh Chính Sách còn có hành vi can thiệp và cản trở công tác điều tra của tổ chức.
Ông Lệnh Chính Sách bị lập án điều tra từ tháng 6/2014.
TN (Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.