Trung Quốc khai mạc kỳ họp Chính Hiệp lần thứ tư Khóa XIII

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều 4/3, kỳ họp lần thứ tư khóa XIII Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp - CPPCC) đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, với sự tham dự của hàng nghìn đại biểu.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự kỳ họp Chính Hiệp lần thứ tư Khóa XIII tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cũng tham dự kỳ họp này.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương đã điểm lại những thành tích nổi bật trong công tác tham vấn chính trị hiệp thương năm 2020 trên các mặt, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Chính Hiệp cho sự nghiệp của Đảng Cộng sản và đất nước Trung Quốc trong năm qua, nhấn mạnh rằng CPPCC đã đóng vai trò thực sự quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 thời gian qua cũng như sự phát triển của đất nước Trung Quốc. 

Trước đó, hôm 3/3, người phát ngôn Chính Hiệp Quách Vệ Dân cho biết, kỳ họp này dự kiến bế mạc vào chiều 10/3. Theo ông Quách Vệ Dân, ngoài các phiên khai mạc và bế mạc, sẽ có 2 phiên họp toàn thể và 6 phiên họp tiểu ban trong kỳ họp này, trong đó có một phiên họp toàn thể sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ông Quách Vệ Dân cũng cho biết, các cuộc thảo luận về dự thảo đề cương Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035 sẽ là trọng tâm trong chương trình nghị sự tại kỳ họp năm nay. Trong kỳ họp, ngoài việc lắng nghe và thảo luận về báo cáo công tác của Ban Thường vụ Chính hiệp, các đại biểu cũng sẽ lắng nghe và thảo luận báo cáo về việc xử lý những đề xuất của các đại biểu đưa ra.

Trong kỳ họp, ngoài việc lắng nghe và thảo luận về báo cáo công tác của Ban Thường vụ Chính Hiệp, các đại biểu cũng sẽ lắng nghe và thảo luận báo cáo về việc xử lý những đề xuất của các đại biểu đưa ra. Các đại biểu cũng sẽ tham gia kỳ họp thứ 4 của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân đại, tức Quốc hội) Trung Quốc lần thứ XIII dự kiến khai mạc vào sáng 5/3, với tư cách là những người tham gia không biểu quyết, nghe và thảo luận về các báo cáo, trong đó có báo cáo công tác chính phủ.

Mỗi năm một lần, hàng nghìn đại biểu Chính Hiệp, những người đại diện cho các đảng phái, các đoàn thể tổ chức xã hội, các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc lại có mặt tại thủ đô Bắc Kinh để đóng góp ý kiến cho sự kiện quan trọng của đất nước. 2021 là năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là năm mở màn của Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 - quyết định hướng đi của Trung Quốc trong 5 năm tới. Năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng trưởng GDP Trung Quốc vẫn đạt 2,3%, nhưng tiêu dùng tiếp tục trì trệ, xuất hiện mức tăng trưởng âm lần đầu tiên kể từ năm 1978. Do vậy, làm thế nào để kích cầu trong nước và ổn định việc làm nằm trong những chủ đề chính được quan tâm tại kỳ họp lần này.

Tiến Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.