Trung Quốc khai mạc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân lần thứ ba Khóa XIII

Sau hơn 2 tháng hoãn do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chiều 21/5, Kỳ họp lần thứ 3, khóa XIII Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chính Hiệp) đã khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. 
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 3, khóa XIII Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chính Hiệp) tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 21/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng đông đảo đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Trung Quốc đã tham dự kỳ họp này.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương đã điểm lại những thành tích nổi bật trong công tác tham vấn chính trị hiệp thương năm 2019 trên các mặt, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Chính Hiệp cho sự nghiệp của Đảng Cộng sản và đất nước Trung Quốc trong năm qua, cho rằng Chính Hiệp đã đóng vai trò thực sự quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 cũng như sự phát triển của đất nước. 

Mỗi năm một lần, các đại biểu Chính Hiệp, những người đại diện cho các đảng phái, các đoàn thể tổ chức xã hội, các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc lại có mặt tại thủ đô Bắc Kinh để đóng góp ý kiến cho những vấn đề lớn của đất nước. Đáng chú ý, trong bối cảnh năm nay đại dịch COVID-19 hoành hành dữ dội gây nhiều thiệt hại cho Trung Quốc, tại kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận và tham mưu xung quanh các vấn đề được nhân dân, dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhất hiện nay là phòng chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế, chống tham nhũng, pháp quyền, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Theo lịch trình, kỳ họp Chính Hiệp năm nay sẽ diễn ra trong một tuần.

Tiến Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.